Số người thiệt mạng vì lũ lên 156 người, Đức gấp rút cứu hộ

18/07/2021 20:25

Tờ Bild (Đức) ngày 18.7 đưa tin, số người thiệt mạng trong đợt lũ lụt tồi tệ vừa qua tại Đức đã lên tới 156 người.


Người dân dọn dẹp sau mưa lũ tại Bad Muenstereifel, Đức, ngày 17.7.2021. Ảnh: THX/TTXVN

Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là bang tây nam Rhineland-Palatinate, với 110 người chết và 670 người bị thương. Bang miền bắc Rhine-Westphalia cũng có 45 nạn nhân xấu số chết vì lũ lụt. Trong ngày 18.7, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có chuyến thị sát tới Rhineland-Palatinate.

Tối ngày 17.7, chính quyền thành phố Berchtesgadener Land ở bang Bravria đã ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa to, gây lụt. Tình trạng ngập úng, lũ lụt cũng xảy ra ở vùng Saxon Switzerland ở đông nam Dresden.

Khoảng 19.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động để đẩy nhanh tiến độ trợ giúp người dân gặp nạn. Hơn 850 binh sĩ thuộc lực lượng quân đội đã được điều động tham gia nỗ lực cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo báo Tin tức

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số người thiệt mạng vì lũ lên 156 người, Đức gấp rút cứu hộ