Sôi nổi liên hoan pháo đất huyện Tứ Kỳ

23/02/2018 20:00

Chiều 23.2, huyện Tứ Kỳ tổ chức Liên hoan pháo đất cổ truyền lần thứ II năm 2018.

Liên hoan thu hút 100 pháo thủ đến từ 3 xã có truyền thống chơi pháo đất trong huyện tham gia là Minh Đức, Quang Khải, Đại Hợp, tăng 20 pháo thủ so với liên hoan lần thứ nhất. Các đội thi đấu 4 bàn (còn gọi là ván hoặc dây) theo hình thức pháo rạch, mỗi thước pháo tương đương 40 cm. Mỗi pháo thủ được gieo 4 pháo. Đội có tổng số thước pháo dài nhất sẽ giành chiến thắng.

Liên hoan diễn ra trong không khí sôi nổi, hấp dẫn, thu hút nhiều người dân trong huyện đến xem, cổ vũ. Kết quả, xã Quang Khải đoạt giải nhất khi giành được tổng cộng 805,3 thước pháo, xã Minh Đức xếp thứ hai (794,2 thước), xã Đại Hợp xếp thứ ba (529,6 thước). Pháo thủ Nguyễn Văn Nghiệp (xã Quang Khải) giành 2 giải cá nhân lớn nhất liên hoan: “vua pháo” và giải “bền dây 9 thước”. Ngoài ra, Ban tổ chức trao các giải “bền dây 7 thước” và “bền dây 8 thước” cho 13 pháo thủ.

Liên hoan pháo đất huyện Tứ Kỳ năm nay có số pháo thủ tham gia đông hơn năm trước

Một pha gieo pháo “9 thước” của một pháo thủ xã Quang Khải


Pháo thủ Nguyễn Văn Nghiệp (xã Quang Khải) ẵm cả 2 giải cá nhân lớn nhất liên hoan gồm “vua pháo” và giải “bền dây 9 thước”

Lãnh đạo UBND huyện trao giải toàn đoàn cho các đội 

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sôi nổi liên hoan pháo đất huyện Tứ Kỳ