Sudan: Đụng độ bộ lạc ở Nam Darfur khiến 30 người thiệt mạng

07/05/2020 09:43

Một nguồn tin bộ lạc giấu tên cho biết cuộc giao tranh đẫm máu giữa hai bộ lạc al-Raziqat và al-Falata bùng phát do tranh cãi về vật nuôi bị đánh cắp.

Theo AFP, Văn phòng Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok ngày 6.5 thông báo, 30 người đã thiệt mạng trong vụ đụng độ bộ lạc bùng phát ở tỉnh Nam Darfur ở nước này.

Thông báo nêu rõ: "Tỉnh trưởng Nam Darfur đã đưa ra báo cáo chi tiết về tình hình ở tỉnh này, cho thấy vụ đụng độ bùng phát giữa các thành viên bộ lạc khiến 30 người thiệt mạng".

Một nguồn tin bộ lạc giấu tên cho biết cuộc giao tranh đẫm máu giữa hai bộ lạc al-Raziqat và al-Falata bùng phát do tranh cãi về vật nuôi bị đánh cắp.

Nguồn tin này nói: "Lúc đầu, 9 người bị giết trong đêm và sau đó 21 người thiệt mạng trong vụ đụng độ tiếp diễn vào sáng 6.5. Tình hình rất cam go, song vụ giao tranh đã kết thúc vào buổi tối".

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sudan: Đụng độ bộ lạc ở Nam Darfur khiến 30 người thiệt mạng