Thế giới có trên 145.000 người tử vong vì COVID-19

17/04/2020 06:50

Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu là 2.178.149 người, 145.329 ca tử vong.

New York keo dai lenh phong toa do dich benh COVID-19 hinh anh 1

New York bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: THX/TTXVN

Tính đến 6h sáng 17.4, thế giới đã ghi nhận thêm 91.817 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và 6.855 người tử vong. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu là 2.178.149 người, 145.329 ca tử vong, khiến nhiều nước đồng loạt kéo dài thời gian giãn cách xã hội hoặc phong tỏa.

Đến nay, đại dịch COVID-19 đã tấn công 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 546.296 bệnh nhân COVID được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 57.060 người đang trong tình trạng nguy kịch và 1.481.923 đang được điều trị tích cực.

Với 675.527 ca nhiễm và 34.522 ca tử vong, Mỹ tiếp tục bỏ xa các nước khác trên thế giới về mức độ thiệt hại. Trong vòng 24h qua, nước này đã ghi nhận thêm 2.079 ca tử vong vì COVID-19 và 27.524 bệnh nhân mới. Đây là ngày thứ 8 liên tiếp Mỹ ghi nhận số người thiệt mạng vì COVID-19 ở mức trên 1.000 người. 

Trong khi đó, châu Âu tiếp tục xu thế “hạ nhiệt” căng thẳng dịch bệnh, dù vậy số người tử vong trong vòng 24h qua cũng ở mức trên 3.000 người.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thế giới có trên 145.000 người tử vong vì COVID-19