Tổng thống Belarus nói Nga sẽ là nước tiếp theo nếu Belarus sụp đổ

09/09/2020 05:55

Tổng thống Belarus nói nếu chính quyền của ông thất bại, Nga sẽ là nước tiếp theo sụp đổ. Ông Alexander Lukashenko tuyên bố sẽ không từ chức.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Ảnh: REUTERS

"Các bạn có biết chúng tôi đã kết luận gì với lãnh đạo và chính quyền Nga? Nếu Belarus thất bại, Nga sẽ là nước tiếp theo", hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời ông Lukashenko nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga ngày 8.9. Chính quyền của ông Lukashenko đang đối mặt với sức ép từ làn sóng biểu tình sau cuộc bầu cử Tổng thống tháng trước.

Ông Lukashenko tuyên bố chiến thắng với 80% phiếu trong cuộc bầu cử vào ngày 9.8 nhưng đối thủ thuộc phe đối lập, bà Svetlana Tikhanovskaya khẳng định mình mới là người chiến thắng. Vài tuần qua, hàng chục nghìn người Belarus xuống đường biểu tình đòi ông Alexander Lukashenko từ chức.

Chính quyền Belarus đang trông chờ vào sự hỗ trợ của Nga. Matxcơva trước đó tuyên bố sẽ phản ứng với bất cứ động thái nào của châu Âu nhằm xoay chuyển tình hình ở Belarus và khẳng định sẽ hỗ trợ quân sự cho chính quyền ông Lukashenko nếu cần thiết.

Tổng thống Belarus trong phỏng vấn ngày 8.9 không loại trừ khả năng tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống sớm, nhưng khẳng định sẽ không từ chức. Theo ông, dù đã giữ cương vị lâu một chút nhưng ông là người duy nhất có thể bảo vệ đất nước ở thời điểm này. Ông Lukashenko đã lãnh đạo Belarus từ năm 1994.

Ông Lukashenko cũng bác bỏ việc thảo luận với phe đối lập.

Trước đó, ngày 31.8, ông Lukashenko đã thảo luận kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp, tập trung vào việc cải cách hệ thống tòa án và bác bỏ những lời kêu gọi của phe đối lập quay trở lại Hiến pháp năm 1994.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Belarus nói Nga sẽ là nước tiếp theo nếu Belarus sụp đổ