Công Phượng: ‘'Tôi học được rất nhiều ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ’'

25/02/2020 16:05

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chia sẻ những năm tháng thi đấu ở nước ngoài không hề vô nghĩa dù anh được ra sân rất ít.

Công Phượng là cái tên được chú ý nhiều nhất trước thềm cuộc đối đầu CLB TP.HCM và Hougang United tại lượt trận 2 vòng bảng AFC Cup 2020 trên đất Singapore. Tiền đạo tuyển Việt Nam vừa chuyển tới TP Hồ Chí Minh hồi đầu mùa và kịp có bàn đầu tiên trong trận gặp Yangon United cách đây ít ngày.

Cong Phuong: ‘Toi hoc duoc rat nhieu o Nhat Ban, Han Quoc va Bi’ hinh anh 1 Cong_Phuong_TP.HCM_1.jpg

Công Phượng đang chơi mùa giải AFC Cup đầu tiên trong sự nghiệp dưới màu áo TP  Hồ Chí Minh. Ảnh: AFC

Công Phượng chia sẻ với AFC: “Tôi hạnh phúc sau bàn thắng đầu tiên. Đó là cách trở lại tuyệt vời sau khi tôi không được thi đấu nhiều ở Hàn Quốc và Bỉ hồi năm ngoái. Trận gặp Yangon khó khăn cho chúng tôi vì thời tiết quá nóng. Chúng tôi không thể chơi với phong độ cao nhất. Đối đầu Hougang, mục tiêu của đội là giành trọn 3 điểm. Trong giai đoạn chuẩn bị, chúng tôi nghiên cứu cách chơi của họ và sẽ cố gắng đánh bại đối thủ này”.

Đây là mùa bóng đầu tiên của Phượng ở Việt Nam sau hơn một năm thi đấu tại Hàn Quốc và Bỉ cho những CLB khác nhau. Cả hai lần xuất ngoại ấy đều không mang tới thành công khi Phượng ít được thi đấu, không cho thấy những dấu hiệu tiến bộ về chuyên môn.

Dù vậy, anh cho rằng: “Tôi rất vui khi được trải nghiệm môi trường bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ. Tôi đã học được rất nhiều sau thời gian ở những quốc gia đó”.

“Tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm ấy để hoàn thành các mục tiêu của bản thân và thành công ở CLB mới tại mùa giải 2020. CLB TP Hồ Chí Minhsẽ chơi trên bốn đấu trường ở mùa bóng này, mục tiêu của tôi là giành tất cả danh hiệu đó”, tuyển thủ Việt Nam nói.

Cong Phuong: ‘Toi hoc duoc rat nhieu o Nhat Ban, Han Quoc va Bi’ hinh anh 2 Cong_Phuong_TP.HCM_2.jpg

Công Phượng trong đội hình CLB TP Hồ Chí Minh ở mùa giải 2020. Ảnh: AFC

Trước CLB TP Hồ Chí Minh, đại diện gần nhất của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục là CLB Hà Nội đã vào tới chung kết liên khu vực AFC Cup. Đội bóng của những Quang Hải, Duy Mạnh đã khiến cả châu Á phải nhìn các đại diện Việt Nam bằng ánh mắt khác. Đó vừa là động lực, cũng là áp lực cho những tên tuổi kế tiếp từ V.League.

Công Phượng khẳng định: “Năm ngoái, CLB Hà Nội đã giành nhiều chiến thắng tại AFC Cup. Điều đó tạo ảnh hưởng tích cực tới bóng đá Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi dự AFC Cup. Đội bóng sẽ làm những gì tốt nhất. Tôi hy vọng màn trình diễn của TP Hồ Chí Minh  sẽ chứng minh rằng bóng đá Việt Nam vẫn đang tiến lên”.

CLB TP Hồ Chí Minhđang đứng thứ 2 bảng F vòng bảng AFC Cup 2020. Họ có 1 điểm sau trận ra quân, kém chính Hougang United ở ngôi đầu 2 điểm. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 18 giờ 30 chiều 25.2 giờ Hà Nội trên sân Jalan Besar (Singapore).

Theo Zing

(0) Bình luận
Công Phượng: ‘'Tôi học được rất nhiều ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ’'