Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018: Hải Dương lần đầu có vận động viên lặn phá kỷ lục quốc gia

28/11/2018 09:46

Với thành tích 40 giây 62, vận động viên Phạm Thị Thu phá kỷ lục quốc gia và mang về tấm huy chương vàng quý giá cho đoàn thể thao Hải Dương.

Tối 26.11, tại vòng chung kết nội dung lặn 100 m vòi hơi chân vịt nữ của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, vận động viên (VĐV) Phạm Thị Thu của Hải Dương thi đấu xuất sắc vượt qua nhiều VĐV tên tuổi để cán đích với thành tích 40 giây 62. Với thành tích này, Phạm Thị Thu phá kỷ lục quốc gia và mang về tấm huy chương vàng (HCV) quý giá. Đây cũng là thành tích tốt nhất từ trước đến nay mà môn lặn tỉnh ta giành được tại đấu trường đại hội.

Niềm vui tiếp tục đến với đoàn thể thao Hải Dương trong ngày 27.11. Đó là tấm HCV ở môn bắn súng nội dung 10 m súng trường hơi nam thuộc về VĐV Nguyễn Văn Quân. Ngoài HCV trên, các VĐV môn bắn súng còn giành thêm 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Các VĐV môn đua thuyền canoeing cũng thi đấu khá thành công và đoạt 2huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Ở môn pencak silat, 3VĐV của Hải Dương giành quyền vào chung kết là Trần Đình Nam (hạng 75 kg), Phạm Khắc Trường (hạng 90 kg), Lê Sỹ Kiên (hạng 95 kg). Môn bóng bàn thi đấu khởi sắc ở vòng bảng nội dung đồng đội khi cả đội nam và đội nữ đều đã có những chiến thắng đầu tiên.

Ngày 28.11, VĐV của tỉnh ta tiếp tục tranh tài ở các môn bóng bàn, bắn súng, lặn, pencak silat, đua thuyền canoeing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. 

DT

(0) Bình luận
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018: Hải Dương lần đầu có vận động viên lặn phá kỷ lục quốc gia