Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018: Ngày vàng của đoàn thể thao Hải Dương

28/11/2018 15:30

Ngày 28.11, đoàn thể thao Hải Dương đã thi đấu thành công khi vận động viên (VĐV) liên tiếp mang về huy chương vàng (HCV) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.


Võ sĩ Trần Đình Nam giành huy chương vàng ở hạng cân 75 kg

Môn pencak silat, VĐV tỉnh ta thi đấu khởi sắc để giành chiến thắng 2 trong tổng số 3 trận chung kết. Không nằm ngoài dự đoán, VĐV Trần Đình Nam tiếp tục thể hiện phong độ của nhà đương kim vô địch ASIAD 2018 khi đánh bại đối thủ để giành HCV hạng 75 kg. VĐV Lê Sỹ Kiên cũng khẳng định không có đối thủ khi mang về tấm HCV thứ 2 ở hạng 95 kg. Trận thi đấu thứ 3, VĐV Phạm Khắc Trường (hạng 90 kg) thi đấu không thành công nên chỉ đoạt huy chương bạc. Đây là lần đầu tiên 2 VĐV Trần Đình Nam và Lê Sỹ Kiên bước lên bục cao nhất ở đấu trường đại hội.


Võ sĩ Lê Sỹ Kiên giành huy chương vàng ở hạng cân 95 kg

Môn bắn súng tiếp tục là "mỏ vàng" của đoàn thể thao Hải Dương khi giành được tấm HCV thứ 2 ở nội dung đồng đội 10 m súng ngắn hơi nữ do công của các VĐV Phạm Thị Hà, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thương.

Ở môn bóng bàn, những VĐV trẻ của đội bóng bàn nam Xi măng Vicem Hoàng Thạch Hải Dương thi đấu ấn tượng giành chiến thắng thuyết phục trước Khánh Hòa trong trận bán kết với tỷ số 3 - 0. Trong trận chung kết vào tối 28.11, đội sẽ gặp đối thủ nhiều duyên nợ là TP Hà Nội. 

Trước đó, tối 27.11, VĐV Phạm Thị Thu tiếp tục làm nên lịch sử cho môn lặn khi giành HCV thứ 2 ở nội dung 50 m vòi hơi chân vịt nữ.

Tính đến cuối buổi chiều 28.11, đoàn Hải Dương đã đoạt 7 HCV và đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 7 trong tổng số 65 đoàn tham dự đại hội.

Ngày 29.11, đoàn thể thao Hải Dương tiếp tục thi đấu một số môn như canoeing, bóng chuyền nữ, bắn súng, bóng bàn.           DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018: Ngày vàng của đoàn thể thao Hải Dương