Hoàng Anh Gia Lai dẫu đầu V-League sau 5 năm: Không còn đá cho vui

25/03/2021 08:54

Sau 5 năm, Hoàng Anh Gia Lai lại một lần vươn lên dẫn bảng xếp hạng V-League. Đúng với quyết tâm từ đầu mùa giải như khẳng định của huấn luyện viên Kiatisuk, đội bóng phố Núi đã thi đấu với tinh thần khác hẳn.

Lần gần nhất Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dẫn đầu V-League cách đây đã 5 năm, sau thắng lợi 5-0 trước Câu lạc bộ Hà Nội (tiền thân của Sài Gòn FC) ở vòng 1 mùa giải 2016. Cú đúp của Văn Thanh cùng các pha lập công của Văn Toàn, Hồng Duy, Trần Vũ đã giúp lứa cầu thủ đầu tiên của bầu Đức ‘lên đỉnh’ giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam.

5 năm sau, cũng tại Hàng Đẫy, Công Phượng ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải rồi Văn Thanh lập cú đúp để HAGL quật ngã nhà đương kim vô địch Viettel, đưa HAGL vươn lên vị số 1 bảng xếp hạng với 10 điểm sau 5 trận.


Các cầu thủ HAGL ăn mừng ngôi đầu bảng sau vòng 5 LS V-League 2021

Thắng lợi 3-0 của HAGL trước Viettel khiến người ta thực sự phải xem trọng sức mạnh và quyết tâm của đội chủ sân Pleiku ở mùa giải năm nay. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kiatisak đang chứng tỏ họ không hề ''đá cho vui'' như bầu Đức từng phát biểu.

Việc mời HLV Kiatisak Senamuang trở lại dẫn dắt HAGL là quyết định đúng đắn nhất của bầu Đức trong nhiều năm gần đây. Sự có mặt của ''Zico Thái'' giúp HAGL trở thành một tập thể gắn kết hơn và đầy khát khao chiến thắng.

HLV Kiatisak từng khẳng định: ''Là cầu thủ, ai cũng muốn chức vô địch nhưng để đạt được mục tiêu đó, toàn đội phải nỗ lực, đoàn kết như một gia đình. Chúng tôi không muốn đá cho vui mà đã ra sân là muốn có 3 điểm''.

Chính sự quyết liệt của HLV Kiatisuk đã truyền động lực phấn đấu cho các học trò. Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… nỗ lực hết sức mình trong từng pha bóng. Thậm chí đội trưởng Xuân Trường còn ‘khẩu chiến’ với người đồng đội Kim Dong-su khi HAGL bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Thất bại trước Sài Gòn FC ở trận ra quân chỉ là bước đầu chậm của HAGL rồi sau đó, Văn Toàn và các đồng đội có 4 trận bất bại, trong đó có 3 trận thắng để vươn lên ngôi đầu bảng lần đầu tiên kể từ năm 2016.

HAGL gây sức ép để ngược dòng SLNA, tấn công phủ đầu trước tân binh Topenland Bình Định, thi đấu giằng co trước hàng thủ khó chịu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và phản công quật ngã Viettel.

HLV Kiatisuk giảm tải áp lực ghi bàn cho Công Phương, giúp chân sút xứ Nghệ thoải mái và vào sân tạo bước ngoặt trước Viettel với pha lập công đầu tiên ở V-League 2021.

Vẫn còn hơi sớm để nói về khả năng vô địch V-League 2021 của HAGL nhưng với những gì đang thể hiện, đoàn quân HLV Kiatisak sẽ là đối trọng đáng gờm với mọi đối thủ.


Theo Thể thao & Văn hóa

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoàng Anh Gia Lai dẫu đầu V-League sau 5 năm: Không còn đá cho vui