''J-League không quá tầm của cầu thủ Việt''

26/02/2021 14:42

Ngày 25.2, tân huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Sài Gòn đã có những chia sẻ về lối chơi ông sẽ áp dụng ở câu lạc bộ và những lời khuyên dành cho cầu thủ Việt Nam nếu có cơ hội sang Nhật Bản thi đấu.


HLV Shimoda Masahiro trong một buổi tập của Câu lạc bộ Sài Gòn

- Cảm giác đầu tiên khi ông nhận nhiệm vụ mới tại  Câu lạc bộ (CLB) Sài Gòn?

- Đây là năm thứ 26 tôi theo nghiệp huấn luyện ở Nhật Bản, Bỉ và tại đây. Sau một tháng ở đây, nhìn chung chất lượng cầu thủ của đội ở mức tốt và có tiềm năng sẽ đạt vị thế một đội bóng lớn. Xem đội bóng thi đấu giai đoạn đầu mùa V-League 2021, tôi muốn Câu lạc bộ (CLB) Sài Gòn chơi tấn công mạnh mẽ hơn nữa. Để đạt được điều này, tôi phải tích cực trao đổi với các cầu thủ để họ hiểu hơn về triết lý, lối chơi tôi muốn áp dụng.

- Về phần cầu thủ, ông muốn họ cải thiện những gì?

- Không chỉ riêng cầu thủ ở CLB Sài Gòn, tôi cũng đã quan sát các đội bóng thi đấu ở V-League. Dù vóc dáng nhỏ nhưng bù lại các cầu thủ Việt Nam có thể lực tốt. Đây cũng là những nét thường thấy ở cầu thủ Nhật Bản.

- Cầu thủ Việt Nam đủ sức thi đấu tốt ở J-League?

- Điều quan trọng nhất là ý thức, chí phấn đấu, sự nỗ lực của các cầu thủ ngay cả trong tập luyện. Nếu nâng cao được những điều này, cầu thủ Việt Nam sẽ thích nghi và thi đấu tốt ở J-League bởi hầu hết các bài tập ở J-League cũng giống V-League. Thực tế, nhiều cầu thủ Thái Lan đã và đang làm được điều đó ở J-League. Nhìn chung J-League không quá tầm của cầu thủ Việt Nam.

Ở CLB Sài Gòn, Cao Văn Triền luôn luôn đáp ứng được những yêu cầu do tôi và ban huấn luyện đề ra. Đây là điểm để hi vọng Văn Triền sẽ tiếp tục tiến bộ và thi đấu tốt ở Nhật Bản.

- Cao Văn Triền sẽ sang J-League 2 vào tháng 7 tới, đội bóng có bị ảnh hưởng khi thiếu vắng tiền vệ trụ cột này?

- Đội bóng không dựa vào năng lực của một người. Vì vậy, khoảng trống của Văn Triền được thay thế bởi những cầu thủ khác và họ sẽ cố gắng làm tốt điều đó vì thành công của đội bóng.

- Gần đây nhất, người đồng hương của ông là HLV Toshiya Miura từng thất bại ở cấp độ đội tuyển (năm 2016) và CLB TP Hồ Chí Minh (năm 2018), ông có tìm hiểu gì về những điều đã xảy ra với ông Miura không?

- Tôi thực sự không để ý đến những huấn luyện viên đồng hương Nhật Bản đã đến Việt Nam trước tôi. Tại J-League cũng có rất nhiều huấn luyện viên ngoại, thành công có và thất bại có. Tôi không để ý đến thành tích của các huấn luyện viên khác bởi mục đích của tôi là giúp CLB Sài Gòn mạnh hơn.

Ông Shimoda Masahiro sinh năm 1967, thạo tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) từ năm 2009 như: Giám đốc đội tuyển U16, U19, U23 và quốc gia Nhật Bản. Giai đoạn 2014 - 2016, ông làm giám đốc kỹ thuật JFA.

Năm 2017, ông Shimoda làm huấn luyện viên trưởng đội dự bị Sint-Truidense (Bỉ), sau đó trở về Nhật Bản, dẫn dắt Renofa Yamaguchi FC ở J-League từ năm 2018 trước khi nhận lời làm việc tại CLB Sài Gòn vào ngày 9.1.2021.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ''J-League không quá tầm của cầu thủ Việt''