Lấy Anh Đức, bỏ qua Công Phượng, HAGL có sai lầm?

14/07/2020 14:32

Hôm nay 14.7, HAGL công bố sẽ có sự phục vụ của “lão tướng” Nguyễn Anh Đức - tiền đạo hơn Công Phượng 10 tuổi.

Anh Đức hơn Công Phượng 10 tuổi

Trong màu áo TP Hồ Chí Minh theo diện hợp đồng cho mượn, Công Phượng đang có khởi đầu tốt nhất trong 5 năm thi đấu chuyên nghiệp của anh. Trong vòng hơn 3 tháng thi đấu thực tế (do dịch Covid-19 làm gián đoạn mùa giải ở các tháng 4, 5) với tổng cộng 13 lần ra sân cho TP Hồ Chí Minh, Công Phượng ghi 7 bàn thắng và đóng góp 3 đường kiến tạo từ V.League, Siêu cúp quốc gia đến AFC Cup. 

Cần nhấn mạnh rằng, kể từ khi được HAGL đôn lên đội 1 để thi đấu chuyên nghiệp vào V.League 2015, chưa khi nào Công Phượng khởi đầu với hiệu suất tạo ra bàn thắng tốt đến như vậy. Kể cả là ở mùa bóng 2018 - mùa giải mà Công Phượng ghi nhiều bàn thắng nhất (16 bàn) cùng 2 kiến tạo xuyên suốt 1 năm thì bản thân anh cũng không có khởi đầu tốt như mùa này. Cụ thể ở năm 2018, Công Phượng chỉ in dấu giày 7 lần trong 13 trận đầu tiên của HAGL khi ấy. 

Nhìn phong độ ấn tượng của Công Phượng trong màu áo TP Hồ Chí Minh, hẳn nhiên không ít cổ động viên HAGL cảm thấy tiếc nuối. Bởi theo thông báo cách đây 1 tháng, HAGL chấp nhận để Công Phượng thi đấu cho TP Hồ Chí Minh đến hết mùa giải năm nay, thay vì kéo anh trở lại để cùng HAGL đua vô địch hoặc trụ hạng (tùy vào thành tích HAGL có lọt vào top 8 đội hàng đầu hay không) ở giai đoạn 2. 

Đó có thể xem như một sự hào phóng của bầu Đức đối với TP Hồ Chí Minh - đội bóng quyết định mua phần còn lại hợp đồng có thời hạn chỉ đến hết tháng 6 vừa qua giữa Công Phượng và Sint-Truidense (Bỉ). Nhưng ngược lại đối với chính HAGL, quyết định ấy lại có phần mạo hiểm. Bởi lúc này xét trên khả năng tấn công của HAGL, 9 bàn thắng sau 9 vòng đấu không phải là một con số ấn tượng. Chevaughn Walsh - chân sút chủ lực của đội bóng phố Núi chỉ ghi 2 bàn trong 5 trận gần nhất. Đó hẳn nhiên là một con số khiêm tốn so với sự chờ đợi từ phía HAGL. 

Anh Đức ở đâu trong đội hình của HAGL? 

HAGL không lấy Nguyễn Anh Đức (lão tướng đang thất nghiệp sau khi chia tay B.Bình Dương trước khi mùa giải này diễn ra) cho vui. Dù không tiết lộ một con số cụ thể nhưng cần phải nói rằng, Anh Đức từng bị Bình Định lắc đầu với lời đề nghị 400 triệu đồng tiền lót tay cho 1 năm hợp đồng. Hẳn nhiên, HAGL cũng phải bỏ ra một con số phù hợp để đổi lại cái gật đầu của Anh Đức. 

Việc HAGL chiêu mộ Anh Đức phần nào đó cũng chỉ ra rằng, bản thân đội chủ sân Pleiku đang thực sự cần thêm một tiền đạo nhằm bổ sung cho khả năng tấn công của mình. Nhất là khi Chevaughn Walsh không đạt hiệu suất ghi bàn cao còn Văn Toàn thực tế nổi tiếng ở cách tạo cơ hội cho đồng đội hơn là ghi bàn. 

Sự xuất hiện của Anh Đức hẳn nhiên tạo ra một cuộc cạnh tranh gay gắt hơn với Walsh cho vị trí trung phong. Có thể ở tuổi 35, Anh Đức không còn tốc độ để càn lướt như Walsh. Nhưng bù lại, việc đã hợp gu trên đội tuyển quốc gia với những Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh của Anh Đức lại là một điểm cộng. Còn nhớ tại ASIAD 2018, trong trận tứ kết với Olympic Syria, Văn Toàn chính là người kết thúc cơ hội ngọt ngào sau tình huống dứt điểm trúng khung gỗ của Anh Đức. Rồi đến King’s Cup 1 năm về trước, chính Xuân Trường kiến tạo để Anh Đức ghi bàn giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay tại Buriram. 

Khả năng làm tường tốt của Anh Đức quả thực khai thác tốt hơn những đường chuyền của Xuân Trường. Bên cạnh đó, cách “đánh hơi” khoảng trống có lợi và dứt điểm trong vòng cấm địa đến từ Anh Đức cũng giúp HAGL thêm tin tưởng vào việc cải thiện hiệu năng săn bàn cho đội nhà. 

Theo điều lệ giải, các đội bóng được quyền bổ sung tối đa 5 cầu thủ (sao cho lực lượng đăng ký đạt đến ngưỡng 30 cầu thủ) từ ngày 23.6 đến 20.7. Nhờ vậy, Anh Đức có thể được thi đáu ngay ở giai đoạn 1 của V.League năm nay thay vì chờ đến việc bước sang giai đoạn tranh vô địch hoặc trụ hạng. Cụ thể, Anh Đức sẽ được thi đấu kể từ vòng đấu thứ 11 của V.League trong màu áo đội bóng phố Núi. Với tổng số trận đấu tối đa chỉ là 10 trận, tức là không quá nặng đối với một cầu thủ đã 35 tuổi như Anh Đức, đây có thể xem là một bản hợp đồng phù hợp để tăng cường cách tấn công cho HAGL, trong một năm mà họ chấp nhận để Công Phượng rời xa mình. 

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lấy Anh Đức, bỏ qua Công Phượng, HAGL có sai lầm?