"Nữ hoàng tốc độ" Tú Chinh giành 5 HCV ở giải vô địch quốc gia

14/11/2020 18:39

Lê Tú Chinh thể hiện sự thống trị ở các cự ly 100 m và 200 m, qua đó góp công lớn giúp đoàn TP Hồ Chí Minh đứng hạng hai chung cuộc.

Ngày 14.11, giải điền kinh vô địch quốc gia 2020 đã khép lại trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Lê Tú Chinh tỏ rõ sức mạnh với tấm huy chương vàng (HCV) trên đường chạy 200 m nữ với thành tích 23 giây 63, hơn người về nhì Hà Thị Thu gần một giây.

Tú Chinh kết thúc giải với 5 HCV ở cả 5 nội dung tham dự, giành nhiều HCV nhất trong các vận động viên dự giải. Trước đó, "nữ hoàng tốc độ" vô địch 100 m nữ với thời gian 11 giây 43, cùng đồng đội giành HCV 4x100 m nữ, 4x200 m nữ và 4x100 m hỗn hợp.

Tu Chinh HCV anh 1

Tú Chinh thăng hoa tại giải vô địch quốc gia 2020. Ảnh: Thế Anh

"Trong 5 nội dung tham dự, tôi hài lòng nhất với kết quả ở 100 m. Sau khoảng thời gian không được thi đấu vì dịch, tôi quay lại với thành tích 11 giây 43, nên khá hài lòng. Đây là cột mốc để tôi phấn đấu tiếp", Tú Chinh chia sẻ sau thành tích giành 5 HCV.

"Đối với tôi, chiến thắng bản thân là điều quan trọng nhất để vượt qua đối thủ. Sau một năm không được thi đấu nhiều, tôi quay lại và đạt thành tích tốt nên rất tự tin. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để cải hiện thành tích, và đấu cùng các đối thủ tại SEA Games tới".

Trong ngày thi cuối cùng, Quách Thị Lan một lần nữa vượt qua Nguyễn Thị Huyền để cán đích đầu tiên ở chung kết 400 m rào nữ với thông số 55 giây 98, thành tích tốt thứ 3 trong sự nghiệp của Lan. Hôm 11.11, Lan cũng vượt qua Huyền ở nội dung 400 m.

Anh trai của Lan là Quách Công Lịch cũng giành HCV nội dung 400 m rào nam với thời gian 51 giây 17. Ở chung kết 200 m nam, Ngần Ngọc Nghĩa tiếp tục phong độ chói sáng để về nhất với thành tích 20 giây 92, kém 3% giây so với kỷ lục quốc gia của Lê Trọng Hinh lập năm 2015.

Kết thúc giải, đoàn Hà Nội đứng đầu với 8 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ. Lê Tú Chinh góp công lớn giúp đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 7 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ, tiếp sau là các đoàn Thanh Hóa, Quân Đội và Bắc Giang. Giải năm nay có 2 kỷ lục được phá bởi Ngần Ngọc Nghĩa (100 m nam) và Nguyễn Thị Oanh (10.000 m nữ).

Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Nữ hoàng tốc độ" Tú Chinh giành 5 HCV ở giải vô địch quốc gia