Tìm giải pháp cho các giải đấu Việt Nam

25/04/2020 11:02

Theo thông báo gần nhất của VPF, các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 15.5 tới bằng các trận mở màn của Cúp Quốc gia, sau đó 1 tuần sẽ đến V.League và giải hạng nhất.

Tuy nhiên, kế hoạch này khả năng sẽ tiếp tục có sự thay đổi.

Tìm giải pháp cho các giải đấu Việt Nam

Từ ngày 23.4, lệnh nới lỏng giãn cách xã hội của chính phủ đã được thông qua, nhưng thực tế vẫn hạn chế tụ tập đông người và nhiều hoạt động vẫn chưa được diễn ra, trong đó có các sự kiện thể thao. Vì thế, nhiều đội bóng hiện vẫn chưa thể tập luyện trở lại bình thường dẫu cái mốc 15.5 đang ngày càng đến gần, khiến họ không khỏi sốt ruột.

Một lãnh đạo của VPF đã chia sẻ: “Chúng tôi biết thời điểm này nhiều câu lạc bộ vẫn chưa tập luyện được vì yêu cầu đặc thù của từng địa phương về việc không tụ tập đông người. Việc thông báo các giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 15.5 thực tế chỉ là cột mốc để các đội có sự chủ động trong chuẩn bị, để đến khi dịch bệnh được kiểm soát tốt và các giải đấu có thể diễn ra thì các đội sẽ nhập cuộc tốt hơn. Tuy nhiên, tất cả đều phải tùy vào tình hình thực tế kiểm soát dịch bệnh trên cả nước. Với tình hình này, có lẽ sớm nhất phải đến cuối tháng 5 mới có thể bắt đầu các giải đấu”.

Cần nói rõ, theo kế hoạch, các giải đấu ở Việt Nam phải kết thúc trước ngày 31.10 vì tháng 11 và 12 sẽ dành cho đội tuyển quốc gia tham dự AFF Suzuki Cup 2020 và vòng loại World Cup 2022. Vì vậy, nếu xác định các giải đấu sẽ khởi tranh từ cuối tháng 5 thì chỉ còn quỹ thời gian 5 tháng để các giải đấu diễn ra, đồng nghĩa, lịch thi đấu sẽ cực kỳ dày đặc, bởi đến thời điểm này, V.League còn tới 24 lượt đấu (đã thi đấu 2 lượt), trong lúc giải hạng nhất còn nguyên 24 vòng, đấy là chưa nói đến các trận đấu của Cúp Quốc gia.

Trận HL Hà Tĩnh (phải) gặp Viettel tại V.League 2020Ảnh: Minh Tuấn

Trận HL Hà Tĩnh (phải) gặp Viettel tại V.League 2020. Ảnh: Minh Tuấn

Trước vấn đề này, vị lãnh đạo của VPF đã bày tỏ: “Đây đang là bài toán thực sự nan giải cho những nhà tổ chức, vì nếu tổ chức 2 lượt đi về như kế hoạch hiện nay thì khả năng sẽ không đủ thời gian, chưa kể lịch thi đấu dày đặc và các đội sẽ không có quãng nghỉ. Ngoài ra, nếu AFC Cup thi đấu trở lại, lúc ấy câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi lịch gần như chật kín. Chưa kể, nếu các trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trong khoảng thời gian này, thực sự chưa biết tính toán thế nào vì FIFA vẫn chưa công bố thời điểm thi đấu trở lại”.

Không chỉ các giải đấu ở Việt Nam đang đứng trước bài toán nan giải, ngay các nước khu vực Đông Nam Á và châu Á cũng đang đau đầu để tìm giải pháp vẹn toàn. Thế nên, vị lãnh đạo của VPF cho biết: “Hiện chúng tôi cũng có sẵn 4-5 phương án và sắp tới sẽ gửi đến các câu lạc bộ nhằm lấy ý kiến đóng góp, qua đó tìm ra đáp án khả thi nhất. Trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi rất mong nhận được sự đồng cảm và đồng lòng từ các câu lạc bộ, qua đó đóng góp ý kiến để các giải đấu được diễn ra ổn thỏa, nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn cũng như những vấn để khác trong công tác tổ chức thi đấu sao cho hợp lý nhất”.

Như thế, sắp tới VFF và VPF sẽ có những thông báo liên quan đến các giải đấu Việt Nam. Đặc biệt, thời điểm này rất cần sự chung tay của tất cả thành viên bóng đá Việt nhằm có giải pháp tốt nhất cho các giải đấu trong thời gian tới, bởi cuộc chơi không của riêng ai!

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tìm giải pháp cho các giải đấu Việt Nam