Triệu tập 5 cầu thủ quê Hải Dương chuẩn bị đấu UAE và Thái Lan

12/11/2019 15:34

Ngày 14 và 19.11, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đón tiếp 2 đối thủ UAE và Thái Lan tại vòng loại thứ 2 bảng G World Cup 2022 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là một trong 5 cầu thủ quê Hải Dương được triệu tập để đấu UAE và Thái Lan 

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 25 cầu thủ tham dự 2 trận đấu trên, trong số này có 5 người quê Hải Dương. Trước đó, tại 2 lượt trận đấu với Malaysia và Indonesia, huấn luyện viên người Hàn Quốc chỉ triệu tập 4 cầu thủ đến từ xứ Đông.

Cầu thủ quê Hải Dương mới nhất được triệu tập tham dự 2 trận đấu sắp tới là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (Câu lạc bộ Bóng đá Viettel). 4 cái tên còn lại đều là những gương mặt quen thuộc gồm Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn (Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai), Phạm Đức Huy (Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội) và Nguyễn Tiến Linh (Câu lạc bộ Bóng đá Becamex Bình Dương).

Giá vé "chợ đen" trận Việt Nam - UAE tăng 7-9 lần ​


Một tài khoản Facebook rao bán vé xem trận Việt Nam - UAE

Vào lúc 20 giờ ngày 14.11, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển UAE trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng G vòng loại World Cup 2022 (vòng loại thứ 2) trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ngày 12.11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã mở bán vé xem trận đấu này qua internet với 4 mức giá lần lượt là 200.000 đồng (khán đài C, D), 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng (khán đài A, B). Do nhu cầu lớn trong khi số vé bán ra có hạn nên trong chưa đầy 2 phút đã hết vé.

Một số người hâm mộ ở Hải Dương cho biết họ đã chủ động đặt mua vé qua VFF từ sớm nhưng không được. Để vào sân xem trực tiếp Quang Hải và các đồng đội thi đấu, họ chỉ còn cách mua vé "chợ đen" với giá cao gấp nhiều lần giá gốc.

Trưa 12.11, chủ một tài khoản Facebook rao bán vé xem trận Việt Nam - UAE với giá 1,5 triệu đồng/cặp đối với khán đài C, D (tăng hơn 7 lần so với giá gốc), từ 2,2 - 4,5 triệu đồng/cặp đối với khán đài A, B (tăng 7-9 lần so với giá gốc).

Một người ở huyện Gia Lộc rao bán vé xem trận đấu trên với giá 2 triệu đồng/cặp khán đài C, D và từ 3 - 3,5 triệu đồng/cặp khán đài A, B. Anh này cho biết có khá nhiều người đã đặt mua vé. Trong khi đó trang "Vé bóng đá Hà Nội" rao bán vé với giá từ 2,9 - 4,5 triệu đồng/cặp tùy khán đài.

BÌNH MINH

(0) Bình luận
Triệu tập 5 cầu thủ quê Hải Dương chuẩn bị đấu UAE và Thái Lan