Việt Nam xếp thứ 15/18 ở nội dung đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ

29/07/2021 14:01

Trong phần thi chung kết C phân hạng nội dung đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo, đội Việt Nam đã về thứ ba với thành tích 7 phút 19 giây 05 và xếp chung cuộc 3 lượt đua ở vị trí thứ 15.

Viet Nam xep thu 15/18 o noi dung dua thuyen doi nu hang nhe hinh anh 1
Cặp vận động viên Lường Thị Thảo (trước) và Đinh Thị Hảo thi đấu nội dung rowing đôi nữ hạng nhẹ tại Olympic Tokyo 2020 diễn ra ở Nhật Bản, ngày 24.7.2021

Tại Tokyo, ngày 29.7, các vận động viên Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo của Việt Nam đã kết thúc phần thi đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ ở vị trí thứ 15. 

Trong phần thi chung kết C phân hạng nội dung đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo cùng các đội đua thuyền của Indonesia, Argentina, Áo, Tunisia và Guatemala diễn ra vào lúc 11 giờ 30 ngày 29/7 tại Sea Forest Waterway, đội Việt Nam đã về thứ ba với thành tích 7 phút 19 giây 05, nhiều hơn 13,23 giây so với đội về nhất là Argentina. Xếp chung cuộc 3 lượt đua của 18 đội, Việt Nam đứng ở vị trí 15.

Ngoài đua thuyền, trong ngày hôm nay, các vận động viên Việt Nam cũng sẽ tham dự ở 2 môn thi khác.

Vào lúc 13 giờ 37 tại Trường bắn Yumenoshima, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ gặp vận động viên Tang Chih-Chun của Đài Bắc Trung Hoa tại vòng 1/32 nội dung cung một dây đơn nam.

Ở môn bơi lội, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ thi đấu nội dung 800m tự do nữ vào lúc 19 giờ (giờ địa phương) tại Trung tâm Thể thao Dưới nước Tokyo. Đây là nội dung thi đấu thứ hai của nữ tuyển thủ này tại Olympic Tokyo.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam xếp thứ 15/18 ở nội dung đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ