Vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam tránh được nguy cơ cùng bảng với Nhật sau khi Triều Tiên rút lui

29/07/2021 18:31

Do U23 Triều Tiên xin rút khỏi vòng loại U23 châu Á 2022 nên 4 bảng đấu gồm I, J, G, H phải bốc thăm ngẫu nhiên một đội vào bảng có U23 Nhật Bản thay cho Triều Tiên.

Vòng loại U23 châu Á: Triều Tiên rút lui, U23 Việt Nam không bị bốc thăm lại vào bảng có Nhật Bản
Chiều ngày 29.7, AFC bất ngờ đưa thông báo lên trang chủ liên quan đến vòng loại U23 châu Á 2022 vốn sẽ khởi tranh vào tháng 10 tới. Theo đó, U23 Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (Triều Tiên) sẽ không tham gia tranh tài ở vòng loại này. Điều đó kéo theo việc bảng K – bảng đấu có Triều Tiên chỉ còn đúng 2 đội U23 là Nhật Bản và Campuchia. AFC lập tức thông báo sẽ bốc thăm 1 đội trong 4 bảng I, J, G, H (bảng đấu của U23 Việt Nam là bảng I) để đưa vào bảng K vào ngày 11.8 tới đây.

Nhưng U23 Việt Nam không nằm trong diện phải bốc thăm. Theo thông báo của AFC, các đội chủ nhà và các đội thuộc nhóm hạt giống số 1 (U23 Việt Nam trong nhóm này) sẽ không nằm trong danh sách phải bốc thăm lại. Chỉ có 8 đội nằm ở 4 bảng này gồm: Trung Quốc và Brunei (bảng G), Timor Leste và Philippines (bảng H), Myanmar và Hong Kong (Trung Quốc) (bảng I), Malaysia và Lào (bảng J) phải tham gia bốc thăm.

Đây có thể xem là một tin vui với U23 Việt Nam. Bởi lẽ nếu thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo nằm ở bảng đấu có U23 Nhật Bản, cơ hội để chúng ta đứng nhất bảng là rất khó. Nên nhớ, vòng loại U23 châu Á 2022 chỉ cho phép 11 đội đứng nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2022 ở Uzbekistan.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 10.8 tới tại Hà Nội với danh sách 30 cầu thủ theo đề xuất của huấn luyện viên Park Hang Seo.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam tránh được nguy cơ cùng bảng với Nhật sau khi Triều Tiên rút lui