Giải cầu lông trẻ, thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2019: Xuất hiện một số tay vợt triển vọng

14/08/2019 20:26

​Chiều 14.8, Giải cầu lông trẻ, thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2019 thi đấu loạt trận chung kết nội dung đánh đôi và bế mạc.


Ban Tổ chức trao giải nội dung đôi nam lứa tuổi 12-13

Lứa tuổi 9-11, tay vợt Đinh Đỗ Minh Đức (Thanh Miện) nhất đơn nam; Nguyễn Thị Thu Huyền (Bình Giang) nhất đơn nữ; Nguyễn Việt Dương, Phạm Trọng Trung Kiên (TP Hải Dương) nhất đôi nam; Hoàng Thanh Thảo, Nguyễn Tuyết Vân (Thanh Miện) nhất đôi nữ; Nguyễn Trọng Đức Anh, Nguyễn Thị Thu Huyền (Bình Giang) nhất đôi nam nữ.

Lứa tuổi 12-13, tay vợt Phạm Hoàng Dương (TP Hải Dương) nhất đơn nam; Nguyễn Thị Mỹ Anh (Tứ Kỳ) nhất đơn nữ; Nguyễn Quốc Chính, Phạm Hoàng Dương (TP Hải Dương) nhất đôi nam; Nguyễn Thị Mỹ Anh, Đoàn Minh Ngọc (Tứ Kỳ) nhất đôi nữ; Nguyễn Quốc Chính, Nguyễn Thị Minh Hằng (TP Hải Dương) nhất đôi nam nữ.

Lứa tuổi 14-15, Vũ Minh Quang (TP Hải Dương) nhất đơn nam; Đinh Thị Ngân Hà (TP Hải Dương) nhất đơn nữ; Nguyễn Hải Trường, Phạm Quang Vinh (Bình Giang) nhất đôi nam; Phạm Minh Linh, Nguyễn Mai Chị (Nhà Thiếu nhi tỉnh) nhất đôi nữ; Nguyễn Đức Hải Nam, Đinh Thị Ngân Hà (TP Hải Dương) nhất đôi nam nữ.

Lứa tuổi 16-18, Nguyễn Ngọc Việt Hoàng (Nhà Thiếu nhi tỉnh) nhất đơn nam; Nguyễn An Thùy (Nhà Thiếu nhi tỉnh) nhất đơn nữ; Nguyễn Toàn Tài, Trần Hoàng Nam (Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh) nhất đôi nam; Nguyễn An Thuỳ, Đinh Quỳnh Mai (Nhà Thiếu nhi tỉnh) nhất đôi nữ; Nguyễn Ngọc Việt Hoàng, Đinh Quỳnh Mai (Nhà Thiếu nhi tỉnh) nhất đôi nam nữ.

Ban Tổ chức đánh giá các trận đấu tại giải năm nay có chất lượng chuyên môn khá, nhiều trận đấu kịch tính, hấp dẫn, xuất hiện một số tay vợt triển vọng.

BÌNH MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải cầu lông trẻ, thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2019: Xuất hiện một số tay vợt triển vọng