Phấn đấu thành lập 20-25 võ đường trong 5 năm tới

25/09/2020 17:31

Chiều 25.9, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Hải Dương tổ chức đại hội khoá I nhiệm kỳ 2020-2025. 


Ông Nguyễn Tiến Phi, Phó Tổng Thư ký kiêm Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển võ thuật cổ truyền trong tỉnh. Hiện nay, nhiều môn phái trong tỉnh đã thu hút, quy tụ hàng trăm võ sinh tập luyện như Nhất Nam, Tây Sơn - Ngọc Điệp, Thiếu Lâm - Phật Gia Quyền, Thiếu Lâm Bắc Phái Thiên Mục Sơn, Vũ Gia Quyền... Để tiếp tục phát triển các môn võ cổ truyền, ngày 12.6 năm nay, UBND tỉnh đã cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Hải Dương. Đại hội đã biểu quyết thông qua điều lệ hoạt động và chương trình hành động của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 5 chỉ tiêu chủ yếu là thành lập từ 20-25 võ đường trên địa bàn tỉnh; mỗi năm tổ chức 1 liên hoan thi đấu võ thuật cổ truyền giải trẻ cấp tỉnh; hằng năm cử vận động viên tham gia thi đấu các giải toàn quốc; thành lập các chi hội võ thuật cổ truyền tại các huyện, thị xã, thành phố; xây dựng 1 mô hình hoạt động võ cổ truyền đậm nét văn hoá xứ Đông.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2020 gồm 17 người. Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất và bầu ông Vũ Khắc Lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch danh dự Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025.

PV

(0) Bình luận
Phấn đấu thành lập 20-25 võ đường trong 5 năm tới