Đội nghèo nhất World Cup 2018 đá trận cuối lượt đầu tiên

19/06/2018 15:34

Không Mỹ, không Trung Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Nhật Bản là nước giàu nhất (tính theo GDP) tại World Cup 2018. Còn đâu là nước nghèo nhất?

Các cầu thủ Senegal trong buổi tập trước trận gặp Ba Lan. Trận cuối cùng của lượt trận đầu tiên này diễn ra vào 22 giờ ngày 19.6 - Ảnh: REUTERS

Theo Statistic Times, nước nghèo nhất tham dự World Cup 2018 chính là Senegal với GDP chỉ là 19,7 tỉ USD, đứng thứ 114 trên thế giới. Nếu so sánh về GDP, Việt Nam xếp trên 12 quốc gia dự World Cup lần này, với GDP đạt 240,8 tỉ USD và đứng 49 thế giới.

Nhà giàu chưa chắc đã đá bóng hay, ngược lại nhà nghèo không hẳn đã chơi bóng tệ. Trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam xếp tận thứ 102, thua đội nghèo nhất Senegal đến 85 bậc trên bảng xếp hạng.

10 quốc gia giàu nhất World Cup 2018 là: Nhật 5.167 tỉ USD (hạng 3 thế giới), Đức 4.211 tỉ USD (hạng 4), Vương quốc Anh 2.936 (hạng 5), Pháp 2.925 tỉ USD (hạng 6), Brazil 2.138 tỉ USD (hạng 9), Nga 1.719 tỉ USD (hạng 11), Hàn Quốc 1.693 tỉ USD (hạng 12), Tây Ban Nha 1.506 tỉ USD (hạng 13), Úc 1.500 tỉ USD (hạng 14), Mexico 1.212 tỉ USD (hạng 15).

Trong những gã nhà giàu này, Đức là đội có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA khi độc chiếm ngôi vương. Tiếp đến là Brazil ở vị trí thứ 2, Pháp vị trí thứ 7 và Tây Ban Nha, vị trí thứ 10.

"Đại gia" xứ sở hoa anh đào hiện đang giữ vị trí thứ 61 trên bảng xếp hạng bóng đá nam thế giới. Đội bóng châu Á có vị trí cao nhất là Úc khi đất nước giàu thứ 9 ở World Cup lần này đang giữ hạng 36 và xếp trên Iran 1 bậc.

TRỌNG NHÂN (Tuổi trẻ)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội nghèo nhất World Cup 2018 đá trận cuối lượt đầu tiên