4 thôn ở xã Nam Tân kết thúc phong tỏa, cách ly y tế

08/03/2021 22:21

4 thôn Đột Trên, Đột Hạ, Trung Hà và Long Động, với 1.272 hộ, 4.282 nhân khẩu của xã Nam Tân (Nam Sách) thực hiện phong toả, cách ly y tế từ ngày 31.1.


Đồng chí Bùi Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện công bố và trao quyết định của tỉnh về kết thúc phong tỏa, cách ly y tế của 4 thôn

Từ 18 giờ ngày 8.3, xã Nam Tân (Nam Sách) có 4 trong tổng số 5 thôn kết thúc thời gian phong tỏa, cách ly y tế theo quyết định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh gồm: Đột Trên, Đột Hạ, Trung Hà và Long Động, với 1.272 hộ, 4.282 nhân khẩu.

Thôn còn lại tiếp tục thực hiện phong tỏa, cách ly y tế là Quảng Tân.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 31.1, toàn bộ xã Nam Tân thực hiện quyết định phong tỏa, cách ly y tế theo chỉ đạo của tỉnh trong thời gian 21 ngày. Sau đó, tỉnh có quyết định xã thực hiện phong tỏa, cách ly y tế thêm tối thiểu 14 ngày nữa. Xã Nam Tân có 32 người mắc Covid-19, nhiều nhất huyện.


Người dân xúc động khi không còn phải thực hiện việc phong tỏa, cách ly y tế  

Tại buổi công bố quyết định kết thúc cách ly của tỉnh, đồng chí Bùi Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch ở đây. Đồng chí yêu cầu nhân dân xã Nam Tân tiếp tục chung tay phòng chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh. Tổ công tác của huyện và lực lượng làm nhiệm vụ tích cực tuyên truyền người dân không được chủ quan, cần thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch...

DT

(0) Bình luận
4 thôn ở xã Nam Tân kết thúc phong tỏa, cách ly y tế