Bình Giang: Chênh lệch giới tính khi sinh cao nhất tỉnh

28/01/2021 10:52

Theo Chi cục Dân số - KHHGĐ, năm 2020, tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh ta ở mức 114,4 trẻ trai/100 trẻ gái, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (111,5 trẻ trai/100 trẻ gái).

Huyện Bình Giang có chênh lệch giới tính khi sinh cao nhất (125,6 trẻ trai/100 trẻ gái), huyện Tứ Kỳ có mức chênh lệch thấp nhất (108,8 trẻ trai/100 trẻ gái).  

Mất cân bằng giới tính khi sinh có nhiều nguyên nhân, trong đó do tâm lý ưa thích con trai của một bộ phận không nhỏ người dân, sự phát triển của kỹ thuật y tế tiên tiến giúp việc lựa chọn giới tính thai nhi dễ dàng hơn. Khảo sát gần đây nhất của Chi cục Dân số - KHHGĐ về quan điểm, thái độ về sinh con trai, con gái của người dân tại Hải Dương chỉ ra rằng trong số người được hỏi có tới 66% thích có con trai nối dõi tông đường, 58,5% thích và rất thích có con trai, 66,4% biết giới tính thai nhi trong lần mang thai gần đây nhất...

PV

(0) Bình luận
Bình Giang: Chênh lệch giới tính khi sinh cao nhất tỉnh