Cá thể rùa biển quý hiếm ở... chùa

26/06/2018 07:49

Đây là loài động vật quý hiếm thuộc họ vích, được xếp trong tốp đầu những loài động vật cần bảo vệ.

Chi cục Thủy sản tỉnh xác định đây là rùa biển, được xếp vào tốp đầu những loài cần được bảo tồn

Sáng 25.6, Chi cục Thủy sản tỉnh đã kiểm tra và xác nhận 1 cá thể rùa biển đang được nuôi tại chùa Nhẫm Dương, xã Duy Tân (Kinh Môn). Con rùa nặng 8 kg, màu đỏ sẫm, vân gỗ, bụng màu trắng sữa, trên mai có nhiều hoa văn lạ. Qua kiểm tra, phần cổ rùa bị xây xát nhẹ và hỏng 1 mắt. Đây là loài động vật quý hiếm thuộc họ vích, được xếp trong tốp đầu những loài động vật cần bảo vệ. Chi cục Thủy sản tỉnh và đại diện chùa Nhẫm Dương đang lên phương án để thả rùa về tự nhiên.

Con rùa nặng 8 kg, màu đỏ sẫm, vân gỗ, bụng màu trắng, trên mai có nhiều hoa văn lạ

Trước đó, ngày 17.6, một người dân ở xã Lạc Long (Kinh Môn) bắt được 1 con rùa lạ trên sông Kinh Môn đoạn qua xã Lạc Long. Tối cùng ngày, sư thầy Thích Diệu Mơ đã mua lại con rùa này với giá 2 triệu đồng và đưa về chùa Nhẫm Dương để nuôi dưỡng, chăm sóc. 

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Cá thể rùa biển quý hiếm ở... chùa