Các khu vực thành lập phường ở Kinh Môn cơ bản đạt các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng

10/06/2019 08:26

Bộ Xây dựng vừa tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường khi thành lập thị xã Kinh Môn.

Các xã, thị trấn của huyện Kinh Môn đang tập trung hoàn thiện hạ tầng, tiến tới thành lập thị xã Kinh Môn

Các tiêu chí đánh giá được thực hiện theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25.5.2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

6 trong tổng số 14 khu vực dự kiến thành lập phường của huyện Kinh Môn đã đạt cả 12 tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường thuộc đô thị loại IV là An Sinh, Thất Hùng, Duy Tân, Phạm Thái (trên cơ sở sáp nhập xã Phạm Mệnh và Thái Sơn), Long Xuyên và Tân Dân. 8 khu vực còn lại đạt 11 tiêu chuẩn là An Lưu, Phú Thứ, Minh Tân, Hiến Thành, Thái Thịnh, An Phụ, Hiệp An và Hiệp Sơn. 

Việc đánh giá của Bộ Xây dựng là căn cứ để Kinh Môn hoàn thiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn trình Chính phủ trong thời gian tới.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các khu vực thành lập phường ở Kinh Môn cơ bản đạt các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng