Cẩm Giàng lập 5 chốt kiểm dịch ở những nơi tiếp giáp TP Hải Dương

15/08/2020 16:11

Ngày 15.8, huyện Cẩm Giàng đã lập 3 chốt kiểm dịch ở những nơi tiếp giáp TP Hải Dương; các xã Đức Chính, Cẩm Đông giáp thành phố cũng chủ động lập 2 chốt kiểm dịch.


Lãnh đạo UBND xã Đức Chính động viên những người thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch của xã sáng 15.8

Ngày 15.8, huyện Cẩm Giàng đã lập 3 chốt kiểm dịch ở những nơi tiếp giáp TP Hải Dương là chân cầu vượt tại đường gom quốc lộ 5, đường từ khu công nghiệp Đại An giao với tỉnh lộ 394 thuộc xã Cẩm Đông và đầu đường 194B giao cắt với quốc lộ 5. Mỗi chốt bố trí 15 người gồm các lực lượng công an, quân sự, y tế, Đoàn Thanh niên, MTTQ và các đoàn thể trực 24/24 giờ để kiểm soát, phòng ngừa hiệu quả dịch Covid-19. Trước đó, từ 0 giờ ngày 14.8 huyện đã lập 7 chốt cấp huyện và cấp xã, nhưng đến ngày 15.8 điều chỉnh thành 3 chốt cấp huyện để phù hợp với tình hình.

Các xã Đức Chính, Cẩm Đông giáp TP Hải Dương đã chủ động lập 2 chốt kiểm dịch từ 0 giờ ngày 14.8. Xã Cẩm Đông lập chốt ở phía đối diện cổng của khu công nghiệp Đại An ra đường 394, xã Đức Chính lập chốt ở thôn Hảo Hội Xuân giáp với phường Việt Hoà. Mỗi chốt kiểm dịch chia làm 3 ca trực 24/24 giờ, mỗi ca gồm 5 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, y tế, Đoàn Thanh niên.

Đến ngày 15.8, huyện Cẩm Giàng rà soát được 55 trường hợp F2 tiếp xúc với những người đến ăn nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, TP Hải Dương). Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn những trường hợp này cách ly tại nhà. Những ngày tới, các địa phương trong huyện tiếp tục rà soát những trường hợp F1, F2, F3 để có biện pháp kiểm tra, sàng lọc, theo dõi sức khoẻ và cách ly theo quy định.

PV

(0) Bình luận
Cẩm Giàng lập 5 chốt kiểm dịch ở những nơi tiếp giáp TP Hải Dương