Chí Linh tô đẹp phố phường

16/08/2018 06:10

Thị xã Chí Linh đang tập trung chỉnh trang đô thị nhằm tạo nên những tuyến phố đẹp, từng bước nâng cấp thị xã lên thành phố.

Làm đẹp có trọng điểm 

Việc xây dựng đồng bộ vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh tạo diện mạo hoàn toàn mới cho quốc lộ 37 đi qua thôn Trụ Thượng (xã Đồng Lạc, Chí Linh)

Ông Nguyễn Đức Hóa, Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh cho biết: “Để xây dựng thị xã thành đô thị động lực phía bắc của tỉnh, Thị ủy đã xác định trọng điểm trong công tác chỉnh trang, phát triển đô thị là làm đẹp những tuyến phố chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án giao thông. Năm nay, thị xã đã và đang dành nguồn kinh phí lớn để chỉnh trang các tuyến phố”.

Thị xã Chí Linh có gần 20 km quốc lộ 18 và 18,6 km quốc lộ 37 đi qua, là các trục đường phố chính, quan trọng của thị xã. Mặc dù ngân sách còn hạn hẹp nhưng thị xã vừa quyết định đầu tư thêm khoảng 100 tỷ đồng để chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè các đoạn đường phố nằm trên 2 quốc lộ này. 

Tại quốc lộ 18, Công ty CP BOT Phả Lại đang tập trung hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, dải phân cách mềm, sơn vạch kẻ đường... Thị xã đã triển khai lát vỉa hè rộng 5 m, trồng cây sao đen ở hai bên đường phố còn lại nằm trên quốc lộ 18 thuộc địa bàn các phường Văn An, Hoàng Tiến, Phả Lại... Đối với quốc lộ 37, trừ những đoạn qua các phường Sao Đỏ, Thái Học đã định hình đường phố từ trước, ở những đoạn còn lại thị xã vận động người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để tạo vỉa hè 5 m, trồng cây bàng Đài Loan, lắp điện chiếu sáng.

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường Yết Kiêu cũng được khởi động lại. Dự án này triển khai từ cuối năm 2011 nhưng do vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên đoạn cuối nối ra quốc lộ 18 tại Quán Sui bị tắc. Thị xã đã tập trung tuyên truyền, vận động để người dân bàn giao mặt bằng. Do đó trước Tết Mậu Tuất, đường Yết Kiêu đã thông xe kỹ thuật chỉ sau hơn 1 tháng thi công. Thị xã cũng đã nâng cấp, mở rộng đường Bạch Đằng dài 520 m từ quảng trường hồ Mật Sơn nối vào đường Hữu Nghị ra ngã tư Sao Đỏ. Hai dự án này hoàn thành đã góp phần giảm tải cho các đoạn quốc lộ 18 và 37 qua nội thị. 

Nhân dân đồng thuận

Người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng đường trục xã Đồng Lạc

Ông Nguyễn Văn Thắm, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã Chí Linh cho biết: “Vỉa hè, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh được thi công đồng bộ đã tạo diện mạo hoàn toàn mới cho các trục đường phố trên các quốc lộ 18 và 37. Các công trình đưa vào sử dụng đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng dân cư. Người dân rất đồng thuận, đua nhau hiến đất, tự nguyện tháo dỡ công trình”.

Từ đầu năm nay, xã Đồng Lạc đã khởi động kế hoạch nâng cấp lên phường. Đường liên xã Đồng Lạc - Tân Dân vừa hoàn thành đưa vào khai thác từ tháng 7.2018 sau 2 tháng thi công. Hơn 3,4 km đường liên thôn đã bê tông hóa từ năm 2016, nay được đầu tư 13 tỷ đồng từ ngân sách xã để làm vỉa hè, block, trồng cây xanh, lắp điện chiếu sáng. Hơn 1,6 km đường 183 cũ nay là đường trục xã đang được thị xã hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp, mở rộng từ 5-7m thành 14m. Cả 5 thôn đều mở rộng đường giao thông trục chính với tổng chiều dài hơn 4 km... Ông Nguyễn Văn Mùi nhà ở thôn Trụ Thượng, xã Đồng Lạc, ngay mặt đường 37 vui vẻ nói: “Bà con phấn khởi lắm, vì đơn vị thi công đã thiết kế đường cống ngầm tiêu thoát nước nên sẽ không còn tình trạng nước thải chậm thoát, ứ đọng trước cửa nhà, môi trường sẽ hết ô nhiễm, nhếch nhác”.

Phường Cộng Hòa cũng mở rộng 3 tuyến phố là Tân Tiến (đoạn từ quốc lộ 37 đi Lữ đoàn490) dài 1,4 km; tuyến quốc lộ18 - Bích Động - Quán Sui dài 1,8 km và tuyến Chi Ngãi - Trúc Thôn dài 1,9 km. Khi được tuyên truyền, vận động, người dân đều tự nguyện hiến đất và tháo dỡ các công trình trên đất. 

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Chí Linh tô đẹp phố phường