Chí Linh trồng nhiều cây xanh mùa xuân

30/03/2019 10:01

​Đến ngày 29.3, TP Chí Linh đã kết thúc kế hoạch trồng cây mùa xuân. Toàn thành phố trồng được gần 153.000 cây xanh, tăng gần 25% so với năm trước.


Chăm sóc cây sau trồng ở phường Hoàng Tân

Hưởng ứng phong trào trồng cây mùa xuân, nhiều địa phương tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc, điển hình như các phường, xã Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Hưng Đạo, Bắc An, Cộng Hòa, An Lạc, Văn Đức... Nhiều gia đình ở phường Cộng Hòa đã trồng cây xanh tập trung để phủ xanh đất rừng được giao quản lý, điển hình như gia đình các ông Nguyễn Văn Tựa (khu dân cư Trúc Thôn), Hoàng Hữu Nhận (khu dân cư Cầu Dòng), Nguyễn Văn Tùng (khu dân cư Lôi Động), Nguyễn Minh Đức (khu dân cư Tiên Sơn)... 

Do cây được trồng tập trung theo các địa điểm xác định nên việc chăm sóc và bảo vệ cây sau trồng thuận lợi hơn. Các địa phương đều giao cho các đơn vị, đoàn thể như trường học, đoàn thanh niên, hội phụ nữ… tiếp nhận cây, trồng và chăm sóc để bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển tốt.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Chí Linh trồng nhiều cây xanh mùa xuân