Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm con rể sai quy định

11/10/2019 17:18

Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại những trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng viên chức, không đủ chuẩn về trình độ ngoại ngữ, lý luận chính trị…


Trụ sở UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

Ngày 11.10, tin từ Sở Nội vụ Bình Thuận cho biết vừa kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, công tác cán bộ tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong giai đoạn từ tháng 1-2015 đến 6-2019.

Theo kết luận, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc Nguyễn Văn Hoàng đã bổ nhiệm và bổ nhiệm lại những trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng viên chức, đang trong giai đoạn kỷ luật, không đủ chuẩn về trình độ ngoại ngữ - lý luận chính trị…

Cụ thể, ông Lê Quang Phúc được Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện từ năm 2016 là chưa đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, ngày 8.10.2015, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc bổ nhiệm lại ông Cao Xuân Thành giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện kể từ ngày 15.5.2015. Trong khi trước đó, ngày 25.4.2015, ông Thành bị kỷ luật khiển trách thời hạn 12 tháng.

Từ những sai phạm trên, Sở Nội vụ Bình Thuận đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm các cá nhân có liên quan.

Đáng chú ý, sở còn đề nghị địa phương trên bãi bỏ quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Phúc, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc thừa nhận ông Lê Quang Phúc là con rể của mình.

Việc quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với con rể mình, ông Hoàng cho rằng "đã làm theo quy trình, trong đó có thông qua Ban thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc".

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm con rể sai quy định