Đã liên lạc được với 14 người của thủy điện A Lin B2

14/10/2020 17:47

19 người là công nhân mắc kẹt ở nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 đã được canô đưa về bờ. 14 người của thủy điện A Lin B2 cũng đã kết nối được liên lạc.

>>Vụ sạt lở do mưa lũ tại Thủy điện Rào Trăng 3: Nỗi đau quá lớn

Lực lượng công an tiến hành tiếp nhận thi thể, người mắc kẹt tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 4

Vào hồi 15 giờ 39 chiều nay, đại diện thủy điện ALin B2 cho biết đã liên lạc được với 14 người của đơn vị này qua sóng điện thoại. Tất cả mọi người đều an toàn và cho biết lương thực thực phẩm vẫn đủ dùng trong 2 ngày tới. Ngoài ra người đại diện thủy điện này cho biết toàn bộ nhân viên thủy điện Alin B1 cũng an toàn.

Trong khi đó, theo ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - 19 công nhân đang mắc kẹt ở nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 đã được lực lượng chức năng đưa bằng cano về bờ. Sức khỏe của nhóm người này tạm ổn.

Họ sẽ được lực lượng cứu hộ đưa về TP Huế để bàn giao lại cho công ty chủ quản.

Xe chở thi thể về Bệnh viện đa khoa Bình Điền

Đội cứu hộ cũng đưa 1 thi thể ở khu vực thủy điện Rào Trăng 4 trở về. Thi thể được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà) để giám định tử thi, thực hiện các thủ tục chứng tử theo quy định.

Đến 14 giờ 30 ngày 14.10, đội cứu hộ bằng canô vẫn tiếp tục ngược dòng sông Bồ lên thủy điện Rào Trăng 4 để tìm kiếm, cứu hộ những người còn kẹt lại.

Nhóm công nhân mắc kẹt ở thủy điện Rào Trăng 4 được giải cứu

Cũng trong chiều 14.10, ông Nguyễn Công Nam - đại diện chủ đầu tư thủy điện A Lin B2, cho biết hiện có 14 nhân viên của công ty đang làm việc tại thủy điện A Lin B2 bị cô lập và mất liên lạc 3 ngày qua. Đến chiều nay, cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được.

Lực lượng công an tiến hành lấy thông tin của 2 chuyên gia thủy điện người Ấn Độ làm tại thủy điện Rào Trăng 4 vừa thoát ra khỏi vùng nguy hiểm

Nhà máy thủy điện A Lin B2 cách nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 5km, cách trung tâm xã Phong Xuân 35km. Trên tuyến đường này, thủy điện A Lin B2 là thủy điện xa nhất từ trung tâm xã Phong Xuân.

Xe của công ty thuỷ điện A Lin B2 vào tiếp cận hiện trường ngày 13.10 nhưng không vào được

Trong một diễn biến khác, vào hồi 15 giờ chiều nay, một đoàn xe cứu thương 5 chiếc đã tức tốc rời Sở chỉ huy tiền phương đặt tại xã Phong Xuân trực chỉ hướng Trạm bảo vệ rừng 67.

Phát hiện nhiều nhóm 2-3 người trên đường bay vào Rào Trăng 3

Chiều 14.10, thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Phòng không - Không quân, cho biết chuyến bay thị sát tại khu vực hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 ghi nhận nhiều khu vực sạt lở rất nghiêm trọng.

Từ trên cao nhìn xuống, thấy có nhiều khu vực sạt lở. Tuy nhiên do nhiều mây nên dù bay ở độ cao 500-600m vẫn quan sát không thuận lợi. Suốt quá trình bay, đoàn bay chỉ ghi nhận những nhóm người nhiều nhất là 3 thành viên, có nhóm 2 người. Lực lượng đã thả nhu yếu phẩm và thiết bị y tế xuống các vị trí sạt lở và cho các nhóm người bên dưới.

Thiếu tướng Sơn cho biết trong chiều nay, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trung tướng Nguyễn Trọng Bình, cũng sẽ có mặt tại sân bay Phú Bài. Hiện các đơn vị bay đang lên kế hoạch bay để tiếp cận hiện trường lại.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Đã liên lạc được với 14 người của thủy điện A Lin B2