Đẩy mạnh tuyên truyền lễ đón nhận các danh hiệu ở huyện Cẩm Giàng

04/12/2018 09:42

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền lễ đón nhận các danh hiệu ở huyện Cẩm Giàng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn phát biểu kết luận giao ban báo chí tháng 11 

Chiều 3.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Tiểu ban Tuyên truyền Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia và Huyện ủy Cẩm Giàng tổ chức giao ban báo chí tháng 11.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền về Lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia; huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Cẩm Giàng cử người phát ngôn, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tuyên truyền đậm đặc việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương ở Hải Dương, đặc biệt là vấn đề nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; kết quả và thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018; công tác cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư; việc triển khai thực hiện xây dựng TP Hải Dương lên đô thị loại 1, đề án nâng cấp thị xã Chí Linh lên thành phố và huyện Kinh Môn lên thị xã... Cuối tháng 12 này, Hải Dương lần đầu tổ chức Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông - chào đón năm mới 2019. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn mong muốn các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh đất và người Hải Dương đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

* Huyện Cẩm Giàng đã trích 4,4 tỷ đồng từ ngân sách huyện để hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện các công việc chuẩn bị đón huyện nông thôn mới. Ngoài thị trấn Cẩm Giàng và Lai Cách mỗi nơi được hỗ trợ 500 triệu đồng, các xã còn lại 200 triệu đồng/xã.

Số kinh phí trên sẽ được các địa phương cải tạo, chỉnh trang khuôn viên trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND cấp xã; dọn vệ sinh các tuyến đường và thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh trong kế hoạch đón huyện nông thôn mới. 

PV

(0) Bình luận
Đẩy mạnh tuyên truyền lễ đón nhận các danh hiệu ở huyện Cẩm Giàng