Đề xuất nhiều giải pháp góp phần nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham chính

20/01/2021 22:46

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham chính.


Đại biểu đóng góp ý kiến tham luận tại hội thảo

Chiều 20.1, Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tổ chức Nhân dân Úc vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại tổ chức hội thảo "Sự cần thiết của phụ nữ tham gia ứng cử và trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026". 

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham chính như tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về chủ trương bình đẳng giới. Trong quy hoạch cần chú trọng đến chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ với tỷ lệ cao, quan tâm sắp xếp cán bộ nữ chủ chốt cho các cơ quan. Cán bộ nữ cần tự trau dồi, học hỏi, nâng cao uy tín, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trước nhân dân. Tăng cường chức năng đại diện của Hội Phụ nữ, bảo đảm cân bằng giới khi phân bổ số lượng các ứng cử viên, các ứng cử viên nữ không lồng ghép quá nhiều cơ cấu. Lựa chọn giới thiệu nhân sự nữ bảo đảm chất lượng để đưa vào cơ cấu...

Nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 25,5%, cấp huyện 27,2 %, cấp xã 24,9%. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia đại biểu HĐND cả 3 cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa tương xứng với vai trò và sự đóng góp của phụ nữ cho xã hội.

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Đề xuất nhiều giải pháp góp phần nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham chính