Dỡ bỏ phong toả 1 cụm dân cư ở xã Yết Kiêu

02/03/2021 22:32

18 giờ ngày 2.3, lực lượng chức năng huyện Gia Lộc đã dỡ bỏ phong toả đối với một phần cụm dân cư xóm Ngoi, thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu gồm 42 hộ, 110 nhân khẩu.

Người dân xóm Ngoi, thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu vui mừng khi dỡ lệnh phong toả

Sau khi dỡ bỏ phong toả, lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn khu vực chốt kiểm soát cách ly. 

Tất cả người dân trong khu vực phong toả đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Ngày 1.3, lực lượng chức năng đã lấy 1.005 mẫu xét nghiệm trong cộng đồng ở xã Yết Kiêu nhằm sàng lọc, đánh giá nguy cơ để nhận định tình hình dịch, đáp ứng công tác phòng chống dịch một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Trước đó, ngày 14.2, lực lượng chức năng đã phong toả một phần cụm dân cư trên do có 1 ca mắc Covid-19 là chị L.T.O. (34 tuổi) quê ở xóm Ngoi, thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu. Chị O. là công nhân Công ty TNHH Kuroda Kagaku (Cẩm Giàng).

Đây cũng là địa phương duy nhất trong huyện Gia Lộc có ca mắc Covid-19 trong đợt dịch này.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Dỡ bỏ phong toả 1 cụm dân cư ở xã Yết Kiêu