Dỡ bỏ phong tỏa, cách ly khu vực liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền

11/09/2020 05:30

Sau 28 ngày bị phong tỏa, cách ly, các hộ dân gần ổ dịch 36 Ngô Quyền đã trở lại cuộc sống bình thường.


Công bố quyết định dỡ bỏ phong toả, cách ly

0 giờ ngày 11.9, từ số nhà 20 đến 66, gần ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi số 36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly.

Người dân vui mừng khi trở lại cuộc sống bình thường sau 28 ngày cách ly để phòng dịch Covid-19

Bà Nguyễn Thị Thuý (73 tuổi) ở số nhà 48 Ngô Quyền vui mừng chia sẻ “Khi biết thông tin dỡ cách ly cả khu phố rất phấn khởi. Chúng tôi cảm ơn các cơ quan chức năng, các nhà hảo tâm, người thân... đã chăm lo, giúp đỡ chúng tôi về vật chất và tinh thần trong thời gian qua”. 


Người dân trong khu bị phong tỏa, cách ly vui mừng khi trở lại cuộc sống bình thường

Bà Đặng Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Dương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Dương cho biết việc phong tỏa diễn ra an toàn do sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng của người dân trong khu cách ly. Thời gian tới, người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP Hải Dương, đến hết ngày 10.9, ngoài bệnh nhân 867 còn 15 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến ổ dịch ở 36 Ngô Quyền, trong đó có 11 người đã ra viện. Riêng trong khu vực cách ly có 3 bệnh nhân Covid-19, 1 bệnh nhân đã ra viện. Cơ quan chức năng đã rà soát được 1.164 trường hợp F1, 2.390 F2 liên quan đến ổ dịch này. Trong đó có 688 trường hợp F1 được cách ly tập trung, hiện chỉ còn 24 trường hợp đang cách ly tập trung. 


Lều bạt và rào chắn được dọn dẹp ngay sau quyết định dỡ bỏ phong toả, cách ly

Trước đó, UBND tỉnh đã quyết định thiết lập vùng phong toả cách ly y tế tạm thời từ số nhà 20 đến 98 khu phố Ngô Quyền và một số địa phận thuộc phường Phạm Ngũ Lão, Bình Hàn, Thanh Bình (TP Hải Dương). Thời gian áp dụng phong toả trong vòng 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 14.8. Ngày 27.8, UBND tỉnh gia hạn thiết lập vùng cách ly y tế tại khu vực này (81 hộ, với 304 nhân khẩu) 14 ngày tính từ 0 giờ ngày 28.8. 

Ngày 29.8, khu vực trên được thu hẹp phạm vi cách ly, còn từ số nhà 20 đến 66 phố Ngô Quyền thuộc phường Phạm Ngũ Lão, gồm 17 hộ với 79 nhân khẩu. Tất cả người dân trong khu vực này đều được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-Cov-2. Hiện người dân ở đây có sức khỏe ổn định.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dỡ bỏ phong tỏa, cách ly khu vực liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền