Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Phấn đấu 100% số cơ sở đoàn ra quân Ngày chủ nhật xanh 1 lần/quý

17/01/2019 12:49

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phấn đấu đảm nhận, xây dựng ít nhất 1 công trình thanh niên cấp khối, 52 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; 100% số cơ sở đoàn ra quân Ngày chủ nhật xanh 1 lần/quý.


Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

Năm 2018, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức 10 buổi khám, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 1.550 người thuộc diện chính sách, người cao tuổi và 150 trẻ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng; tặng 650 suất quà, trao 9 công trình thanh niên với tổng số tiền gần 750 triệu đồng; giới thiệu 150 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng...

Năm nay, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phấn đấu đảm nhận, xây dựng ít nhất 1 công trình thanh niên cấp khối, 52 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; 100% số cơ sở đoàn ra quân Ngày chủ nhật xanh 1 lần/quý. Tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.200 người thuộc diện chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo; vận động 600đoàn viên tham gia hiến 400 đơn vị máu...

Trong buổi triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức chiều 16.1, 5 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 đã được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.


Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng khen của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, hội và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2018

Chiều 16.1, Huyện đoàn Kinh Môn tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Với chủ đề “Thanh niên tình nguyện”, năm 2019, tuổi trẻ huyện Kinh Môn đảm nhận xây dựng ít nhất 1 công trình thanh niên cấp huyện; 120 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; tư vấn, hướng nghiệp cho ít nhất 1.500 đoàn viên thanh niên; xây dựng tối thiểu 3 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế; khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 750người thuộc diện chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Năm 2018, tuổi trẻ huyện Kinh Môn đã thực hiện được 11 công trình thanh niên với tổng trị giá 500 triệu đồng. Huyện đoàn đã phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Kinh Môn, Phòng khám Bảo An khám, tư vấn sức khỏe cho gần 1.000 người thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp bộ đoàn trong huyện đã trao 425 suất học bổng trị giá gần 100 triệu đồng cho học sinh giỏi. Đoàn viên thanh niên trong huyện đã tích cực tham gia hiến máu, thu được 272 đơn vị máu.

Nhân dịp này, 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, hội và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2018 đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

PV

(0) Bình luận
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Phấn đấu 100% số cơ sở đoàn ra quân Ngày chủ nhật xanh 1 lần/quý