Gia Lộc chăm lo cho người khuyết tật

13/11/2020 09:53

Với các giải pháp và hoạt động thiết thực, huyện Gia Lộc đã giúp nhiều người khuyết tật (NKT) vượt qua mặc cảm, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.


Nhiều người khuyết tật sau khi học nghề đã có công việc và thu nhập ổn định

Ngày 29.4 vừa qua, ông Nguyễn Hải Đệ (68 tuổi) ở khu dân cư Chằm, thị trấn Gia Lộc được nhận chiếc xe lăn từ một tổ chức do Hội Chữ thập đỏ huyện vận động. "Tôi bị tai biến đã 12 năm nay, bệnh ngày càng nặng, đi lại, sinh hoạt khó khăn, phải có người bên cạnh dìu đi. Từ khi nhận được xe lăn tôi mừng lắm, đi lại thuận tiện hơn, vợ con bớt vất vả", ông Đệ chia sẻ.

Cũng như ông Đệ, thông qua Hội NKT huyện, anh Trịnh Văn Cảnh (26 tuổi) ở thị trấn Gia Lộc đã được học nghề và đã có công việc ổn định tại một công ty ở Hà Nội với mức lương 8,5-9 triệu đồng/tháng. Chị Nguyễn Thị Hường ở xã Gia Tân bị cụt 1 tay, là mẹ đơn thân, sau khi được Hội NKT huyện động viên, khích lệ, chị đã tích cực thâm canh 1.080 m2 rau màu cho thu nhập khá, nhà cửa khang trang, con được học hành đầy đủ...

Quan tâm chăm lo đời sống NKT là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành, đoàn thể ở huyện Gia Lộc từ nhiều năm nay. Tính đến hết tháng 10.2020, toàn huyện có 1.786 NKT đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Trong đó có 69 NKT nặng dưới 16 tuổi, 862 NKT nặng từ 16-60 tuổi, 696 NKT nặng là người cao tuổi, còn lại là NKT đặc biệt nặng. 

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Gia Lộc cho biết đa số NKT có hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Gia Lộc đã ra quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng cho 58 NKT và kinh phí chăm sóc hằng tháng cho 8 hộ chăm sóc NKT đặc biệt nặng. Việc chi trả trợ cấp cho NKT được Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện thực hiện kịp thời, đúng quy trình, đúng đối tượng. Riêng đợt Covid-19 vừa qua, huyện đã chi trả kịp thời cho tất cả đối tượng theo Nghị quyết 42, trong đó có NKT. Từ năm 2019 đến nay, phòng đã tham mưu đưa 7 NKT đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh...

Nhiều tổ chức, đoàn thể bằng những hoạt động thiết thực đã góp phần chăm lo đời sống NKT. Điển hình là Hội NKT huyện Gia Lộc. Ông Phạm Quang, Phó Chủ tịch Hội NKT huyện cho biết từ năm 2015 đến nay, hội đã vận động xây nhà cho 1 hội viên ở xã Lê Lợi với kinh phí 120 triệu đồng. Hội giới thiệu cho 54 NKT học nghề, chủ yếu về may, vi tính, thêu, đan lát... tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt 100%. Để giúp NKT đi lại, sinh hoạt thuận lợi, 5 năm qua, hội đã vận động các tổ chức tặng 23 bộ dụng cụ hỗ trợ cho 15 NKT, trong đó có 12 đôi nạng và 11 chân giả với tổng kinh phí trên 302 triệu đồng; tặng 4 xe lăn cho hội viên. 5 năm qua, hội đã giới thiệu được 5 trẻ em khuyết tật đến học tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Ngoài ra, hội còn phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất; thành lập được 7 câu lạc bộ NKT... Trong các đợt phòng chống dịch Covid-19, Hội NKT vận động hỗ trợ 84 hội viên mỗi người từ 200.000-500.000 đồng; tặng 520 chiếc khẩu trang, 18 lít nước sát khuẩn cho hội viên. 

Cùng với Hội NKT, 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện đã vận động các tổ chức tặng 326 xe lăn cho NKT bẩm sinh, người bị tai biến dẫn đến khuyết tật hay tai nạn với kinh phí 652 triệu đồng... 

THẾ ANH

(0) Bình luận
Gia Lộc chăm lo cho người khuyết tật