Hà Tĩnh thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng do mưa lũ từ ngày 15 - 21.10

15/11/2020 11:47

Tỉnh Hà Tĩnh vừa có báo cáo nhanh về thiệt hại do mưa lũ gây ra từ ngày 15 - 21.10 ước tính hơn 5.300 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8, số 9, từ ngày 15.10 - 1.11, trên địa bàn Hà Tĩnh mưa lớn kéo dài, kết hợp với hồ thủy điện, hồ chứ nước xả lũ khiến nhiều địa phương ở vùng trũng thấp, vùng hạ du bị ngập sâu, tài sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi, nhiều công trình giao thông, cơ sở vật chất, trường học, trạm y tế... bị phá hủy, thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Hà Tĩnh thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng do mưa lũ từ 15 - 21/10  - 1
Nhiều nhà dân ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị nước lũ phá hủy hoàn toàn trong đợt lũ từ ngày 17 - 21.10

Theo thống kê ban đầu của tỉnh Hà Tĩnh, từ 15 - 21.10, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất, tài sản do mưa lũ gây ra ước tính 5.327 tỷ đồng, có 6 người chết, 43 người bị thương

Trong đợt lũ từ ngày 28.10 - 1.11, có 5.238 hộ bị ngập, 107 nhà ở bị tốc mái, gần 20 tấn lúa của người dân bị ướt, gia súc gia cầm bị nước lũ cuốn trôi, hệ thống cơ sở vật chất, đường giao thông bị phá hủy, nhiều công trình hồ đập sạt lở nghiêm trọng.

Mưa lũ cũng nhấn chìm gần 400ha diện tích nuôi trồng thủy sản, hàng trăm hecta cây ăn quả, rau màu bị hư hại hoàn toàn. Đặc biệt xảy ra nhiều điểm sạt lở đất đe dọa trực tiếp đến an toàn của hàng trăm hộ dân sống gần khu vực chân núi.

Trong 2 đợt lũ vừa qua, Hà Tĩnh đã cấp phát 16.068 thùng mỳ tôm, 20.343 két nước uống, 600 thùng lương khô; đồng thời tiếp nhận, phân bổ 1.000 tấn gạo và 14,5 tấn lương khô từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân vũng lũ.

Hà Tĩnh thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng do mưa lũ từ 15 - 21/10  - 2
Sông Ngàn Mọ (xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sạt lở ngoạm sát vào nhầ dân

Tiếp nhận, phân bổ 3 xuồng cứu sinh, 500 phao cứu sinh, 3 máy bơm công suất cao, 36 máy phát điện loại 5KVA từ Cục Cứu hộ Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng); 4 bộ xuồng cao tốc các loại, 166 bè cứu sinh, 5.560 phao cứu sinh, 200 nhà bạt cứu sinh, 4 máy phát điện từ nguồn dự trữ Quốc gia hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị.

Hà Tĩnh cũng đã trích 11 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh, hỗ trợ cấp bách (đợt 1) cho người dân khắc phục thiệt hại; chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê thiệt hại, có phương án hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, công tác vận động, tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ được chỉ đạo kịp thời, hướng dẫn, hỗ trợ cùng với các đoàn từ thiện đến cứu trợ người dân trên địa bàn.

Hiện nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa bão, Hà Tĩnh đang tập trung chỉ đạo người dân khẩn trương khắc phục hậu quả thiệt hại của do mưa lũ. Đồng thời, triển khai các phương án ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của thời tiết.

Theo VTC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng do mưa lũ từ ngày 15 - 21.10