Hai chốt kiểm soát dịch giáp Bắc Ninh chuyển từ phong tỏa sang kiểm soát

24/07/2021 15:17

Từ 6 giờ sáng 24.7, hai chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh tại huyện Cẩm Giàng giáp tỉnh Bắc Ninh chuyển trạng thái từ phong tỏa sang kiểm soát người, phương tiện đi lại.

Chốt kiểm soát dịch tại xã Ngọc Liên giáp huyện Lương Tài (Bắc Ninh) vắng người đi lại vào buổi trưa 24.7

Đó là chốt A17, A18 đặt tại quốc lộ 38 đoạn xã Cẩm Hưng và Ngọc Liên (Cẩm Giàng), giáp các huyện Thuận Thành, Lương Tài (Bắc Ninh). Hai chốt này được thành lập từ ngày 9.5 với nhiệm vụ kiểm soát người từ tỉnh khác vào tỉnh ta. Sau đó do tình hình dịch bệnh tại tỉnh Bắc Ninh diễn biến phức tạp, trong tháng 5 cả 2 chốt này chuyển trạng thái từ kiểm soát sang phong tỏa, không cho người từ Bắc Ninh vào tỉnh ta đến trước 6 giờ sáng 24.7.

Trước khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, cả 2 chốt đã được trang bị thêm điểm quét mã QR, bình phun khử khuẩn... Đến trưa 24.7, lực lượng trực chốt A17 đã yêu cầu nhiều người điều khiển phương tiện quay đầu, không vào địa phận tỉnh ta do không có giấy xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ hoặc được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Tại huyện Cẩm Giàng hiện có 16 chốt kiểm soát dịch, trong đó có 4 chốt cấp tỉnh, 1 chốt cấp huyện và 11 chốt cấp xã.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai chốt kiểm soát dịch giáp Bắc Ninh chuyển từ phong tỏa sang kiểm soát