Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị

15/10/2018 06:45

Sáng 14.10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2018-2023 và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tặng hoa chúc mừng

Phát biểu tại đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu ghi nhận kết quả hoạt động của hội trong thời gian qua. Hội đã thực hiện hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương hội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh; tăng cường tuyên truyền vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa hai nước. Trên địa bàn tỉnh hiện có 34 dự án do Trung Quốc đầu tư, với tổng vốn gần 2 tỷ USD, góp phần tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương và đóng góp ngân sách tỉnh...

Nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh đã tích cực phát triển mối quan hệ hữu nghị, làm cầu nối trong hợp tác giữa nhân dân trên địa bàn tỉnh với nhân dân các địa phương của Trung Quốc. Nâng cao chất lượng hoạt động của hội; tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đến hội viên, người dân nhằm xây dựng mối quan hệ hữu nghị thêm bền chặt. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu tặng hoa chúc mừng

Tại đại hội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh xác định phương hướng, nhiệm vụ chung của hội trong nhiệm kỳ 2018 - 2023: đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các hội viên, người dân về mối quan hệ hòa bình hữu nghị với Trung Quốc; định hướng dư luận, nêu cao lập trường chính nghĩa trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quan hệ hữu nghị giữa hai nước; nâng cao nhận thức, tìm hiểu về nền văn hóa, cải cách kinh tế, đường lối, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước Trung Quốc... Phối hợp với các đơn vị liên quan kết nối, hợp tác các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao giữa Hải Dương với TP Tế Nam, tỉnh Sơn Đông và TP Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 13 người.

THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị