Hội Người mù huyện Thanh Hà giúp nhiều hội viên thoát nghèo

10/07/2020 07:20

5 năm qua, Hội Người mù huyện Thanh Hà đã tín chấp cho 46 lượt hội viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế.


Lãnh đạo Hội Người mù tỉnh trao tặng bằng khen của Hội Người mù Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua

HTX Vượt khó 20/4 của hội đang tạo việc làm cho 23 lao động với 2 dịch vụ tẩm quất và sản xuất tăm tre. Tỷ lệ hội viên thuộc hộ nghèo giảm từ 26,3% năm 2015 xuống còn 15,6%.

Hội đã đầu tư hơn 686 triệu đồng để xây thêm 1 gian nhà ở cho hội viên tổ sản xuất tăm tre. Tham mưu, đề xuất các cấp hỗ trợ kinh phí xây 5 ngôi nhà "đại đoàn kết" cho hội viên. Hiện nay, 158 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt đã được hưởng chế độ trợ cấp xã hội.

Tại Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức ngày 9.7, Hội Người mù huyện Thanh Hà xác định thời gian tới, tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành để nâng cao đời sống cho hội viên. Mở các lớp dạy nghề, dạy chữ nhằm nâng cao trình độ văn hóa, nhận thức cho người khiếm thị, tạo điều kiện cho họ vươn lên hòa nhập với xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HTX Vượt khó 20/4; vận dụng, đầu tư xây dựng, mua sắm, đổi mới thiết bị làm việc nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Hội Người mù huyện Thanh Hà giúp nhiều hội viên thoát nghèo