Hội Phụ nữ tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2019

10/01/2019 08:26

​Sáng 9.1, Hội Phụ nữ tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Đồng chí Vũ Thị Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2018

Với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”, năm 2019, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái, nhất là phụ nữ yếu thế, phụ nữ và trẻ em nghèo. Tập trung thực hiện 2 khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức hội và hoạt động hội cơ sở” và “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ”. Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3sạch”, góp phần xây nông thôn mới và văn minh đô thị.  Tổ chức hội thực hiện tốt công tác chuẩn bị giới thiệu quy hoạch, giới thiệu nguồn nữ cấp ủy, đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp…

Nhân dịp này, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Phụ nữ tỉnh, bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và công tác hội năm 2018, bằng khen cho 3 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2018...


Liên minh HTX tỉnh tổng kết nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

* Sáng 9.1, Liên minh HTX tỉnh tổ chức tổng kết nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Năm 2019, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục triển khai học tập và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên HTX và nhân dân về Luật HTX 2012, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội... Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX và nguồn lực trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX. Giải ngân có hiệu quả các dự án vay vốn hỗ trợ HTX. Tổ chức đánh giá kết quả, hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển HTX, tiếp tục đề nghị UBND tỉnh ra quyết định chính thức thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh và bổ sung nguồn vốn cho quỹ...

Năm 2018, hầu hết các HTX hoạt động đều có lãi, nhiều HTX đã mở thêm các loại hình dịch vụ mới, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất...


Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu

* Năm 2018, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ được hơn 1,2 tỷ đồng để chăm sóc nạn nhân da cam, tăng hơn 300 triệu đồng so với năm 2017. Các cấp hội đã hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ 7.571 lượt nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết với tổng trị giá trên 2tỷ đồng. Năm 2019, các cấp hội tiếp tục củng cố, xây dựng hội vững mạnh, tích cực chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các nạn nhân chất độc da cam...

Nhâp dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng giấy khen cho 16 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động vì nạn nhân chất độc da cam.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Phụ nữ tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2019