Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh: Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua

21/12/2018 21:07

Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ... phát động.


Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể họp tổng kết công tác năm 2018 và bàn phương hướng năm 2019

Chiều 21.12, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội tỉnh tổng kết công tác thi đua năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội tỉnh gồm: Uỷ ban MTTQ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh (đơn vị trưởng khối năm 2018), Liên hiệp Các hội khoa học, kỹ thuật tỉnh và các Hội: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Chữ thập đỏ, Văn học nghệ thuật. Trong năm 2018, các đơn vị trong khối đã bám sát sự chỉ đạo của ngành dọc Trung ương, của tỉnh, phát huy tính chủ động, làm tốt vai trò tham mưu trong phạm vi quyền hạn, chức trách của mình. Thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua của khối. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ... phát động. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng của từng cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ trong cơ quan…

Năm 2019, Hội Phụ nữ tỉnh làm trưởng khối thi đua. Khối tiếp tục tăng cường tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào thi đua của ngành dọc Trung ương và tỉnh phát động. Đẩy mạnh hoạt động giao lưu giữa các đơn vị trong khối...

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, khối tổ chức giao lưu thể thao. Kết quả, liên quân Hội Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh tỉnh nhất môn kéo co. Môn bóng bàn, cặp vận động viên (VĐV) Lê Văn Cần và Đặng Văn Hách (Ủy ban MTTQ tỉnh) nhất nội dung đôi nam, VĐV Đặng Văn Hách nhất nội dung đơn nam. Môn cầu lông, cặp VĐV Đặng Ngọc Quỳnh và Trần Quang Giang (Liên đoàn Lao động tỉnh) nhất nội dung đôi nam; cặp VĐV Trương Thị Hoa và Nguyễn Hương Giang (Liên đoàn Lao động tỉnh) nhất nội dung đôi nữ; cặp VĐV Phan Thị Anh và Lương Văn Dương (Ủy ban MTTQ tỉnh) nhất nội dung đôi nam nữ.  

THANH NGA

(0) Bình luận
Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh: Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua