Kinh Môn: Cần quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực

01/10/2019 17:58

Sáng 1.10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện Đề án "Phát triển du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020" tại huyện Kinh Môn.


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Kinh Môn khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của mảnh đất có cảnh trí thiên nhiên phong phú, nhiều di tích, gắn phát triển du lịch tâm linh với du lịch trải nghiệm, coi phát triển các sản phẩm du lịch là chủ lực, trọng tâm. Xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng từ chính các địa phương. Huyện cần quan tâm tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm du lịch, các công trình, di tích lịch sử cũng như sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Chủ động đầu tư cơ sở vật chất, phát triển các dịch vụ đi kèm...

Kinh Môn hiện có hơn 200 di tích với hàng nghìn di vật, cổ vật. Toàn huyện có 35 di tích được xếp hạng gồm 18 di tích cấp quốc gia, 17 di tích cấp tỉnh. Địa phương có nhiều sản phẩm du lịch như du lịch tâm linh, du lịch các làng nghề, du lịch trải nghiệm vùng trồng cam, hành, tỏi, sắn dây... Trong 4 năm thực hiện Đề án "Phát triển du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020", huyện đã đầu tư hơn 41 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn.

HV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn: Cần quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực