Nam Sách khởi sắc

26/01/2020 23:49

2019 là năm thứ tư huyện Nam Sách thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).

Lãnh đạo huyện Nam Sách trao bằng công nhận Trường Mầm non xã An Bình đạt chuẩn quốc gia

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Nam Sách có nhiều khởi sắc. 

Về đích nông thôn mới

Với quyết tâm đề ra, năm 2019 phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được đẩy mạnh trong toàn huyện. Năm qua, huyện có thêm 3 xã Cộng Hòa, An Bình và Thái Tân đạt chuẩn NTM, đưa Nam Sách hoàn thành các tiêu chí huyện NTM, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 đề ra. 

Diện mạo nông thôn ở Nam Sách ngày càng khởi sắc. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung quy hoạch vùng sản xuất lúa, rau màu giá trị kinh tế cao; có cơ chế hỗ trợ khuyến khích nông dân phát triển sản xuất.

Trong năm, ngành chăn nuôi của huyện bị ảnh hưởng nặng nề của dịch tả lợn châu Phi, huyện đã hỗ trợ kinh phí kịp thời, định hướng người dân chuyển hướng chăn nuôi gia cầm, thủy sản.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 18,2% so với năm 2018. Lĩnh vực tài nguyên môi trường được chú trọng. Công tác thu, chi ngân sách được thực hiện đúng luật, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Huyện đã sắp xếp 13 thôn; sáp nhập, thành lập 5 trường tiểu học và THCS. Công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt.

Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt 2 công việc đột phá; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đăng ký và thực hiện 63 công việc đột phá năm 2019. Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo rà soát, quy hoạch đội ngũ cán bộ, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được coi trọng. Công tác dân vận của Đảng được tăng cường. Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được triển khai nghiêm túc. 

Nỗ lực vươn lên

Năm 2020 diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Sách quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đã đề ra.

Huyện tiếp tục quan tâm sản xuất nông nghiệp, quy hoạch vùng lúa, rau màu có giá trị kinh tế cao; xây dựng mô hình sản xuất tiên tiến; triển khai hiệu quả Đề án "Mỗi xã một sản phẩm". Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo ngành nghề mới, thu hút đầu tư.

Làm tốt công tác thu, chi ngân sách nhà nước. Quan tâm sắp xếp đội ngũ cán bộ sau Đại hội Đảng bộ huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, các phong trào văn hóa.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, chính sách đối với người có công. Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hoạt động thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Huyện ủy tiếp tục quan tâm quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cơ sở; chuẩn bị công tác nhân sự, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục quan tâm phát triển tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật Đảng; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư tố cáo từ cơ sở, nhất là dịp Đại hội Đảng bộ các cấp.

Phát huy hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo"; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện và xã, thị trấn với nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể nhân dân đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở.

Với sự đoàn kết, đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện, năm 2020 huyện Nam Sách sẽ tiếp tục vươn lên, phấn đấu đạt nhiều kết quả cao trên các lĩnh vực, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

BÙI VĂN THĂNG, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách

(0) Bình luận
Nam Sách khởi sắc