Nâng cao hiệu quả các tổ "Covid cộng đồng" trong tình hình mới

06/04/2021 18:00

  Chiều 6.4, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quý II.2021


Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phú phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phú, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu ngành dân vận tỉnh tiếp tục bám sát chủ đề năm 2021 của ngành là "Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở" để tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh ngành dân vận cần nắm chắc tình hình nhân dân, tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp thực hiện tốt hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Khẩn trương tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận. Tham mưu tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Tiếp tục rà soát, tham mưu nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ "Covid cộng đồng", "an toàn Covid" trong tình hình mới. Kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức các lễ hội, hoạt động của các cơ sở thờ tự tôn giáo sau giãn cách xã hội...

Quý I.2021, ngành dân vận tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua "Dân vận khéo". Ngành tích cực tham mưu cấp ủy các cấp chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác dân vận đã góp phần quan trọng đẩy lùi dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép; huy động các nguồn lực phục vụ công tác chống dịch; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao hiệu quả các tổ "Covid cộng đồng" trong tình hình mới