Người đầu tiên đăng ký hiến tạng ở xã Lê Hồng

21/07/2019 09:18

​Anh Phạm Ngọc Huy (sinh năm 1985, ở thôn Hoành Bồ, xã Lê Hồng, Thanh Miện) đã tự nguyện đăng ký hiến tạng cho Trung tâm Điều phối ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế).

Đây là trường hợp đầu tiên của xã Lê Hồng đăng ký hiến tạng sau khi qua đời.

Anh Huy công tác trong ngành y được hơn 10 năm nên hiểu rõ có nhiều người rất cần được ghép tạng mới có thể duy trì được sự sống. “Quy luật sinh - lão - bệnh - tử, dù muốn hay không ai cũng đều phải trải qua. Do vậy, sau này tôi sẵn sàng hiến các bộ phận cơ thể cho y học để cứu những người cần được ghép tạng", anh Huy nói.

Đã có không ít người thân trong gia đình và bạn bè phản đối khi biết tin anh Huy đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Tuy nhiên, khi nghe anh giải thích, mọi người đã hiểu ra và ủng hộ. Chị Nguyễn Thị Xoan, vợ anh Huy rất bất ngờ trước quyết định của chồng. Chỉ đến khi Trung tâm Điều phối ghép bộ phận cơ thể người gửi “Thẻ ghi nhận đăng ký hiến tặng mô, tạng” về gia đình thì chị Xoan mới vỡ lẽ. “Tôi tôn trọng quyết định của anh ấy vì đây là việc làm có ích. Hy vọng trong xã hội sẽ ngày càng có nhiều người tham gia hiến tạng để cứu người”, chị Xoan cho biết.


Anh Huy nhận giấy khen của Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hải Dương vì những đóng góp tích cực cho công tác nhân đạo, từ thiện

Anh Huy đam mê làm từ thiện. Năm 2014, anh là một trong những thành viên tham gia thành lập Câu lạc bộ (CLB) Thiện Nhân Tâm chùa Cương Xá (TP Hải Dương). Đến nay, CLB có 15 thành viên chính thức và hàng trăm tình nguyện viên tham gia.

Anh Huy và các thành viên trong CLB tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có lòng hảo tâm tham gia nấu và phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách...

5 năm qua, CLB Thiện Nhân Tâm duy trì phát cháo miễn phí hằng tuần (mỗi tuần 800 suất cháo) cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Mỗi tháng, CLB Thiện Nhân Tâm còn tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 - 600.000 đồng) cho người nghèo ở TP Hải Dương...


TIẾN MẠNH



(0) Bình luận
Người đầu tiên đăng ký hiến tạng ở xã Lê Hồng