Nhiều địa phương tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS

03/12/2020 11:31

Chủ đề Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay là "30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam”.

Từ ngày 10.11 - 10.12, nhiều Trung tâm Y tế cấp huyện tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2020 và Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1.12. 

Để phòng chống dịch Covid-19, năm nay các địa phương không tổ chức lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS như mọi năm. Các Trung tâm Y tế cấp huyện treo từ 1-3 băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Trạm Y tế, đường trục xã; nơi tập trung đông người ở trung tâm huyện, thị xã, thành phố. Các đơn vị còn phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở 2 lần/ngày.

Chủ đề Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay là "30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam” với các thông điệp tuyên truyền nhằm tăng cường hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm HIV/AIDS, bảo đảm việc tham gia bảo hiểm y tế của người nhiễm HIV, tích cực hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS...

HOÀNG HÀ

(0) Bình luận
Nhiều địa phương tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS