Nhiều hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa"

23/07/2021 14:55

Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho các đối tượng chính sách.


Lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn tặng quà thương binh Nguyễn Văn Diễm ở xã Lạc Long 

Chiều 22.7, thị xã Kinh Môn tổ chức 4 đoàn thăm, tặng 16 suất quà (mỗi suất 1,5 triệu đồng) cho những gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thị xã. 


Đồng chí Dương Văn Xuyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách thăm, tặng quà bệnh binh Đặng Đức Quyết ở thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa

* Chiều 22.7, lãnh đạo huyện Nam Sách thành lập 3 đoàn đi thăm hỏi, động viên, tặng quà 9 gia đình chính sách, người có công tại các xã: Cộng Hòa, Hồng Phong và Thanh Quang. Huyện tặng mỗi gia đình chính sách, người có công 1 suất quà và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng.


Chủ tịch UBND huyện Bình Giang tặng quà bà Nguyễn Thị Tuyến, vợ liệt sĩ Vũ Quang Sáng ở xã Vĩnh Hồng

* Chiều 22.7, lãnh đạo huyện Bình Giang tổ chức 4 đoàn đi thăm, tặng quà người có công, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ tiêu biểu của 16 xã, thị trấn trong huyện. Các đoàn đã trao tổng số 48 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng. 


Tỉnh đoàn tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở huyện Thanh Miện

* Chiều 22.7, Tỉnh đoàn tổ chức thăm, tặng 100 suất quà tổng trị giá 70 triệu đồng cho gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở các huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Kinh Môn và Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.


Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho 2 người thuộc diện chính sách ở thị xã Kinh Môn 

Trước đó, chiều 21.7, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tổ chức thăm, tặng 2 suất quà cho 2 người thuộc diện chính sách ở thị xã Kinh Môn.

 * Trong 2 ngày 22 - 23.7, Ban Quân dân y tỉnh tổ chức 2 đoàn đi thăm, tặng 50 suất quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh tiêu biểu tại 6 huyện, thành phố: Gia Lộc, Kim Thành, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Ninh Giang và TP Hải Dương. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. 


Tặng quà cho người có công, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Chính

* Ngày 22.7, Huyện đoàn Cẩm Giàng phối hợp Phòng khám Đa khoa Quang Vĩnh (ở xã Tân Trường) khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 140 cựu thanh niên xung phong, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người hoàn cảnh khó khăn tại các xã Cẩm Đông và Đức Chính. 

PV

(0) Bình luận
Nhiều hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa"