Nhiều nơi chưa sử dụng hết công năng của các thiết chế văn hóa 

25/01/2019 10:07

Chiều 24.1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019.


 Hội nghị thảo luận về dự thảo báo cáo

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu, Trưởng BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh khẳng định phong trào ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương việc sử dụng các thiết chế văn hóa chưa hết công năng, nhiều thiết chế văn hóa đã xuống cấp. Hiện vẫn còn khoảng hơn 50 thôn, khu dân cư chưa có nhà văn hóa. Một số đơn vị còn chạy theo thành tích. Ở làng, khu dân cư văn hóa còn để phát sinh một số tệ nạn xã hội, tỷ lệ sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính còn cao...

Đồng chí Trưởng BCĐ phong trào đề nghị trong năm 2019, BCĐ quan tâm nhiều hơn tới công tác kiểm tra BCĐ cấp dưới. Nâng cao chất lượng của phong trào, phân công thành viên BCĐ phụ trách địa phương để thể hiện trách nhiệm rõ nét hơn. Tham mưu đề xuất hoàn thiện việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ tỉnh đến cơ sở, phát huy tốt công năng nhà văn hoá, sân thể thao... 

Tại hội nghị, BCĐ đã bỏ phiếu đề nghị UBND tỉnh công nhận lại việc duy trì, phát huy tốt danh hiệu cho 19 làng, khu dân cư văn hóa; UBND tỉnh công nhận 14 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2014-2018.

THANH HOA

(0) Bình luận
Nhiều nơi chưa sử dụng hết công năng của các thiết chế văn hóa