Nữ tiếp viên hàng không nhiễm Covid-19 không về nhà ở Thanh Hà

17/03/2020 15:04

Từ ngày 2.3, chị Lê Thị Q., bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 59 tại Việt Nam chưa về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Vĩnh Bình, xã Thanh Cường (Thanh Hà)

Chiều 16.3, Bộ Y tế cho biết mẫu xét nghiệm lần 4 của chị Lê Thị Q. (sinh năm 1991 ở thôn Vĩnh Bình, xã Thanh Cường, Thanh Hà) cho kết quả dương tính với Covid-19. Đây là bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 59 tại Việt Nam.

Chị Q. là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines trên chuyến bay số hiệu VN0054 từ London (Anh) về Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài sáng 2.3. Đây là chuyến bay ghi nhận những bệnh nhân dương tính trước đó như bệnh nhân thứ 17, bệnh nhân thứ 21.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Hà, từ ngày 2.3, chị Q. chưa về nhà bố mẹ đẻ ở xã Thanh Cường. Chị Q. thuê nhà ở quận Long Biên (Hà Nội) và tự cách ly tại nhà trọ.

Ngày 6.3, chị Q. đi cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, được xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính với Covid-19 và chuyển về Bệnh viên Đa khoa Gia Lâm (Hà Nội) tiếp tục cách ly, theo dõi. 

Sau 8 ngày, chị Q. có biểu hiện ho, sốt, khó thở nên được chuyển trở lại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày 15.3.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Hà thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình bệnh nhân để thông báo cho người dân. Đến thời điểm này, Thanh Hà có 55 trường hợp đang được theo dõi, cách ly, trong đó có 3 trường hợp cách ly tại Trung tâm Y tế huyện, còn lại là cách ly tại nhà. Tất cả đều có sức khỏe ổn định. Ban chỉ đạo yêu cầu các xã giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ tiếp viên hàng không nhiễm Covid-19 không về nhà ở Thanh Hà