Nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, 7 người chết và mất tích

08/10/2020 14:10

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến nước lũ trên các sông dâng nhanh, gây ra ngập lụt tại nhiều địa phương ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, hàng nghìn người dân phải sơ tán.

Hồ thủy điện nhận lệnh xả lũ

Sáng 8.10, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 6 - 8.10, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to, mực nước trên các sông dâng cao.

Nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, 7 người chết và mất tích

Mưa lớn kết hợp lũ dâng cao khiến nhiều nơi của Thừa Thiên-Huế bị ngập nặng

Nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, 7 người chết và mất tích
Tuyến quốc lộ 9 nối đi qua huyện Đakrông Quảng Trị bị sạt lở nghiêm trọng

Mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ tại một số tuyến đường trung tâm TP Huế, các huyện vùng ven như Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc…

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết mưa lớn kéo dài trong ngày 7.10 đã khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã của huyện miền núi này bị nước lũ chia cắt.

“Đặc biệt, mưa lớn đã khiến tuyến quốc lộ 49 nối A Lưới với TP Huế bị sạt lở nghiêm trọng vào rạng sáng nay. Hiện, địa phương đang huy động máy móc, nhân lực xử lý, thông tuyến”, ông Hùng cho biết.

Nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, 7 người chết và mất tích
Nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, 7 người chết và mất tích
Nhiều nhà dân ở thị trấn Lao Bảo (Quảng Trị) ngập sâu

Trước tình hình phức tạp của mưa lũ trên địa bàn, ngay trong sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đại học Huế đã có công văn hỏa tốc thông báo cho học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh được nghỉ học. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng có công điện yêu cầu các hồ thủy lợi, thủy điện Tả Trạch, Hương Điền điều tiết, xả lũ từ 8h sáng nay.

Lũ ngập nóc nhà, 7 người mất tích và tử vong

Tại Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết mưa lớn trong 2 ngày qua khiến nhiều xã thuộc các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông đang bị nước lũ cô lập, chia cắt.

Nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, 7 người chết và mất tích
Nước dâng nửa nhà dân ở Lao Bảo
Nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, 7 người chết và mất tích
Hàng trăm người dân vùng cao Quảng Trị chạy lũ

“Đến 8h sáng nay, nhiều xã vùng cao của Quảng Trị đang bị ngập nặng, có nhiều nơi nước lũ dâng cao nhiều mét, nhiều khu dân cư bị chia cắt.

Hiện, UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động nhân lực hỗ trợ người dân di tản người, tài sản đến nơi an toàn”, ông Hà Sỹ Đồng cho biết.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, hiện tại trên địa bàn đã có 7 người mất tích và tử vong do mưa lũ.

Trước đó, trưa 7.10, trong lúc trời mưa lớn, nước chảy xiết, anh Nguyễn Văn N. (sinh năm 1985) và anh Lê Quang H. (sinh năm 1992, cùng trú tại thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) chèo đò qua con suối gần hồ thủy điện Rào Quán để về nhà thì  bị lật khiến cả 2 người mất tích.

Nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, 7 người chết và mất tích

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng kiểm tra hiện trường sạt lở tại huyện Đakrông

Nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, 7 người chết và mất tích
Ngập lụt trên diện rộng, người dân Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị tất tả chạy lũ

Đến 20h tối 7.10, ông Lê Bá Ch. (sinh năm 1957, trú tại xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa) trên đường về nhà cũng bị nước cuốn trôi. Nước lũ tràn về cũng khiến ông Hồ Văn Ph. (trú thôn Cu Dong, xã Húc, huyện Hướng Hoá) bị cuốn mất tích khi người này đang đào mương thoát nước ở hồ cá của gia đình vào rạng sáng nay.

Lãnh đạo UBND xã Hải Phong (huyện Hải Lăng) cho biết đến sáng 8.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu Lê Thị Mỹ H. (sinh năm 2017, trú tại thôn Câu Hà, xã Hải Phong) trên khu vực sông Ô Lâu.

Trước đó, khi đang chơi tại sân nhà trước bờ sông Ô Lâu, cháu H. bất ngờ bị trượt chân, rơi xuống sông và nước lũ cuốn trôi.

Nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, 7 người chết và mất tích

 Bộ đội biên phòng Quảng Trị hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn

Nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, 7 người chết và mất tích
Nhiều nhà dân ở huyện Cam Lộ, thị xã Quảng Trị bắt đầu chìm vào nước lũ

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích trên biển huyện Triệu Phong.

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp triều cường dâng cao, khoảng 6h45 sáng 8.10, tàu nạo hút cát Viet Ship 12 (trên tàu có 5 thuyền viên) và tàu Viet Ship 11 (trên tàu có 9 thuyền viên) đang neo đậu gần bờ biển thôn Phố Hội (xã Triệu An, huyện Triệu Phong) thì gặp nạn, bị sóng cuốn trôi.

Một số thuyền viên trên tàu Viet Ship 12 nhanh chóng được cứu nạn, đưa lên tàu Viet Ship 11 và đang mắc cạn cách bờ biển khoảng 1 km. 3 thuyền viên còn lại bị rơi xuống biển, mất tích.

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, 7 người chết và mất tích