Phát động ứng phó với biến đổi khí hậu 

09/12/2020 18:30

Chiều 9.12, Tỉnh đoàn, Sở Y tế phối hợp tổ chức mít tinh phát động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành y tế năm 2020 tại Trung tâm Văn hóa huyện Nam Sách.


Ban tổ chức tặng quà cho các đội thanh niên tình nguyện 

Tham gia có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và gần 200 đoàn viên thanh niên huyện Nam Sách.

Tại lễ mít tinh, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở Y tế kêu gọi đoàn viên thanh niên tích cực tìm hiểu, trang bị kiến thức đầy đủ để thích ứng với biến đổi của khí hậu. Thay đổi hành vi, nhận thức trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, tiết kiệm năng lượng. Trong sinh hoạt, giảm thiểu các thiết bị làm gia tăng chất thải gây hiệu ứng nhà kính. Mỗi đoàn viên thanh niên là tuyên truyền viên tích cực sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, trồng cây xanh, hạn chế sử dụng rác thải nhựa.

Trước đó, UBND tỉnh đã phê duyệt "Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế tỉnh giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050". Mục tiêu chung gồm: nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ của môi trường, biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới hệ thống y tế, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách của ngành y tế trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ y tế và cộng đồng trong bảo vệ sức khỏe.


Đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành tuyên truyền về phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu 

Tại lễ mít tinh, ban tổ chức đã thành lập 5 đội thanh niên tình nguyện gồm: tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên người do biến đổi khí hậu; phòng chống thiên tai; bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống rác thải nhựa với hơn 100 đoàn viên thanh niên.

Sau lễ mít tinh, đoàn viên thanh niên đã diễu hành trên các tuyến đường chính của thị trấn Nam Sách tuyên truyền về phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu.

MINH NGUYÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát động ứng phó với biến đổi khí hậu